Tịch thu 35 con chim chào mào không rõ nguồn gốc ở TPHCMChủ cơ sở sinh vật cảnh ở phường Bà Rịa (TPHCM) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 35 con chim chào mào, nên cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tịch thu tang vật.
Huyện cũ thu hồi sổ đỏ vì cấp sai loại đất, dân mòn mỏi chờ xã mới cấp lạiSổ đỏ của gia đình ông Bùi Văn Doàn bị UBND huyện An Lão cũ (Hải Phòng) thu hồi do cấp chưa đúng nguồn gốc đất, loại đất. Gần một năm trôi qua, ông vẫn chưa được xã mới An Lão cấp lại giấy mới.
Hạt kiểm lâm Côn Đảo trả lại 21 gốc maiSau khi người vi phạm bổ sung giấy tờ chứng minh các gốc mai được chuyển từ đất liền ra Côn Đảo, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã trả lại 21 gốc mai cho người vi phạm.
Cục CSGT cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gọi điện thông báo phạt nguộiCác đối tượng xấu giả danh cán bộ CSGT gọi điện thông báo người dân có vi phạm giao thông và đã quá thời hạn xử lý, chúng yêu cầu bị hại nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân.
Cơ quan nào cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xác ve sầu?Theo luật sư, ve sầu không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cấm săn bắt, người dân khai thác ngoài tự nhiên rồi thu gom lại nên việc yêu cầu chứng minh nguồn gốc trong thực tế rất khó áp dụng.
145kg nội tạng lợn rỉ nước hôi thối được vận chuyển từ Lào Cai về Hà NộiMột tài xế ở Phú Thọ vận chuyển 145kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối, rỉ nước từ tỉnh Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ vừa bị xử phạt 10 triệu đồng.
Người buôn bán chim cảnh quý hiếm nói “không biết” có vô can?Theo luật sư, việc “không biết” hành vi nuôi nhốt, vận chuyển động vật quý hiếm là sai chỉ có ý nghĩa rất hạn chế và không đương nhiên làm người vi phạm được miễn trách nhiệm.
Bộ Công an muốn truy xuất nguồn gốc "bóng cười" dưới dạng phụ gia thực phẩmTheo Bộ Công an, tình trạng lạm dụng khí N2O (bóng cười), tiền chất ma túy, chất cấm dưới dạng phụ gia thực phẩm diễn biến rất phức tạp, cần quản lý đặc thù theo cơ chế định danh, truy xuất nguồn gốc.
Kiểm lâm Côn Đảo xử phạt người tàng trữ 42 cây mai không rõ nguồn gốcNgười đàn ông sở hữu 42 cây mai vàng tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) bị xử phạt vì không chứng minh được nguồn gốc số cây trên.
Người phụ nữ ngỡ ngàng khi tên gọi đã dùng 50 năm bị saiHồ sơ đi học, căn cước, giấy đăng ký kết hôn… đều mang tên Nguyễn Thị Hằng. Tên gọi này đã theo người phụ nữ ở Hà Nội suốt 50 năm qua nhưng lại sai lệch so với tên thể hiện trong giấy khai sinh gốc.
Xử phạt cơ sở kinh doanh 400 lít rượu không rõ nguồn gốc ở Ninh BìnhQuá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện một cơ sở đang kinh doanh 400 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tranh luận pháp lý vụ xử phạt người tàng trữ 42 cây mai ở Côn ĐảoLuật sư cho rằng nhà chức trách phải chứng minh cây mai vàng được lấy từ rừng mới đủ điều kiện xử phạt. Trong khi đó, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm tại Côn Đảo (TPHCM) khẳng định đã xử lý theo đúng quy định.