Thủ tướng: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nghiêm trọngThủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, thanh tra...
Xử lý người đứng đầu khi đánh giá cán bộ còn... nể nang“Cơ quan nào thực hiện việc đánh giá cán bộ còn nể nang, hình thức, đối phó thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cấp trên”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo “khẩn” trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm điểm đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.
Thanh Hoá: Xử lý người đứng đầu ký hợp đồng lao động không đúng quy địnhMột số cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì tình trạng ký hợp đồng lao động ngoài biên chế, không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động...
Bạc Liêu: Xử lý người đứng đầu để xảy ra lãng phí ngân sáchUBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Trong đó có nêu rõ người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.
Phú Yên: Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm họcGiám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên vừa có chỉ đạo hiệu trưởng các trường trên địa bàn toàn tỉnh phải thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành. Nếu để lạm thu xảy ra thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Thanh Hóa: Xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáoKhông chỉ giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, bạo hành thể chất, tinh thần học sinh bị xử lý mà người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo cũng bị xử lý nghiêm.
Áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi đầu nămBộ GD&ĐT vừa có văn bản chấn chỉnh vấn đề thu chi đầu năm học. Theo đó, sẽ xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục, áp dụng chế tài xử lý mạnh nếu vi phạm quy chế thu chi.
Chủ tịch tỉnh chỉ trích gay gắt tình trạng liên tục mất điện bất thườngChủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kịch liệt phản đối, đồng thời đề cập đến việc mạnh tay xử lý người đứng đầu ngành điện tỉnh này vì tình trạng mất điện liên tục, hoặc cúp điện thiếu kế hoạch, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.
Lời phàn nàn của doanh nghiệp và sứ mệnh người cán bộNhiều doanh nghiệp lao đao, thậm chí phải đối diện với nguy cơ phá sản khi cán bộ không chịu ký cấp phép dự án.
Nam giới, người chuyển giới bán dâm ngày càng phổ biến tại TPHCMTại TPHCM, hiện tượng nam giới, người chuyển giới bán dâm có xu hướng ngày càng phổ biến. Hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ có chiều hướng chuyển đổi từ lén lút sang trá hình, công khai.
Bộ trưởng Tư pháp nhắc thi hành án "đặc biệt lưu tâm" vụ Vạn Thịnh Phát"Phải đặc biệt lưu tâm, chủ động vào cuộc với những vụ lớn, đặc biệt vụ Vạn Thịnh Phát. Phải chủ động, mường tượng trước được vụ việc, các khối tài sản nằm ở đâu", Bộ trưởng Lê Thành Long nói.
Thủ tướng kêu gọi, hàng loạt cam kết rót vốn giúp Việt Nam phát triển xanhĐã có 9 bản ghi nhớ được ký kết giữa các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, nhằm hợp tác, hỗ trợ tài chính cho Việt Nam thực hiện cam kết đề ra về ứng phó biến đổi khí hậu.