Chế vỏ trái cây thành đặc sản, kiếm vài chục triệu đồng mỗi vụNhững ngày này, người dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa tranh thủ ra đồi hái quýt hoi, lấy vỏ làm thức uống, kiếm vài chục triệu đồng mỗi vụ.
Hàng trăm héc ta cây đặc sản chết khô, dân bất lực chặt bỏ làm củiThời gian qua, hàng trăm héc ta cam trồng ở xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết khô hàng loạt. Nỗ lực cứu diện tích cây đặc sản không đạt kết quả khả quan, các chủ vườn đành chặt bỏ làm củi.
"Giun tặc" lộng hành, nông dân gửi tâm thư cầu cứu Bộ trưởngHàng trăm ha cam ở Hòa Bình đang đối mặt với nguy cơ chết, mất trắng do kẻ xấu kích điện bắt giun. Nạn "giun tặc" lộng hành khiến nông dân lao đao, viết cả tâm thư nhờ Bộ trưởng Nông nghiệp cứu giúp.
Cô gái Bình Dương rời trời Tây về quê làm nông dân, thành công thu tiền tỷTừ chối công việc thu nhập cao ở Hà Lan, Mỹ Tiên trở về quê nhà nối nghiệp trồng cây ăn quả của gia đình, với mong muốn phát triển ngành nông sản và giúp bà con bớt khó khăn.
"Đột nhập" vườn quýt hồng có thu nhập cao gấp 50 lần so với cây lúaQuýt hồng là loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp và được trồng tập trung trên địa bàn huyện Lai Vùng. Theo nhiều nông dân trồng quýt, thu nhập từ loại cây trồng này cao gấp 50 lần so với cây lúa.
Lão nông với bí quyết giúp vườn quýt "chết đi sống lại", cho năng suất caoMắc bệnh vàng lá, thối rễ, 500 gốc quýt hồng của ông Đầy suýt phải đốn bỏ. Nhưng bất ngờ, chỉ sau 3 năm cải tạo, vườn quýt đã hồi sinh, cho quả sai trĩu cành.
Lần đầu tổ chức lễ hội loại quả chín vàng ươm, Tết ai cũng mêChiều 27/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố thông tin Lễ hội Quýt hồng Lai Vung lần thứ I, năm 2023, với chủ đề "Khát vọng vươn lên".
Trồng quýt kiểng chơi Tết thu nửa tỷ đồngNông dân Lưu Văn Ràng - Tổ trưởng Tổ hợp tác quýt chậu xã Vĩnh Thới (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) - năm nay trồng thành công 200 chậu quýt hồng trong chậu. Nếu bán hết số quýt kiểng này, dịp tết Canh Tý ông thu hơn 500 triệu đồng.
Hơn 2.000 ha quýt, cam ở Đồng Tháp bị chết mònTheo Phòng NN –PTNT huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tính đến nay trên địa bàn huyện đã có hơn 2.000ha quýt, cam bị chết. Riêng cây quýt hồng là loại trái cây đặc sản của huyện, mạng lại giá trị kinh tế cao cho người dân nhưng đã có 337ha/839ha bị chết.
02:23Lão nông với bí quyết giúp vườn quýt "chết đi sống lại", cho năng suất caoMắc bệnh vàng lá, thối rễ, 500 gốc quýt hồng của ông Đầy suýt phải đốn bỏ. Nhưng bất ngờ, chỉ sau 3 năm cải tạo, vườn quýt đã hồi sinh, cho quả sai trĩu cành.
Thu nhập hàng trăm triệu đồng nhờ trồng cây quýt đặc sảnỞ huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) các cụ cao niên luôn nghĩ quýt chỉ trồng được ở trên núi đá cao nên hàng trăm năm nay, người dân tại đây đến mùa thu hoạch vẫn vất vả vận chuyển trái về nhà. Nhưng ông Dương Hữu Đoan, thôn Lân Vi, xã Chiến Thắng là người đầu tiên "cãi lời các cụ", quyết "cõng" cây quýt đặc sản về trồng ở vườn nhà, thu 10-15 tấn/vụ.
Nhà vườn bắt quýt hồng "gánh nhiều vai", thu thêm hàng trăm triệu đồngNhiều nhà vườn ở Lai Vung, Đồng Tháp đã có thu nhập tăng thêm hàng trăm triệu đồng nhờ mở cửa đón khách tham quan vườn quýt hoặc trồng thêm quýt trong chậu bán dịp Tết.