Kẻ tham nhũng không khắc phục hậu quả, chỉ tìm cách tẩu tán tài sản! “Tôi vẫn giữ quan điểm không bỏ từ hình đối với tội tham ô, hối lộ, ngay cả người trên 75 tuổi. Và cũng đừng hi vọng những người tham nhũng khắc phục hậu quả, mà họ chỉ tìm cách tẩu tán tài sản thôi”, đại biểu Đỗ Văn Đương nói.
Rolls-Royce đang gặp khó Doanh số của Rolls-Royce tại Trung Quốc đang rơi, vì người giàu ở đây tránh vung tay mua sắm trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang để mắt đến những khoản chi tiêu quá lớn, trong chiến dịch điều tra tình trạng tham ô, hối lộ.
Cựu bí thư Trung Quốc biển thủ 12 tỷ đồng để xây mộ phong thủy Cựu bí thư thành ủy Yết Dương, Quảng Đông, Trung Quốc phải ra hầu tòa không chỉ vì cáo buộc biển thủ ít nhất 3,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 12,2 tỷ đồng) tiền công quỹ để xây mộ hoành tráng theo các nguyên tắc phong thủy mà còn vì tội tham ô, hối lộ.
“Bố bảo đưa tiền, con gái không nhận, khó thu hồi 3 triệu USD ông Son nhận hối lộ?” Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa đặt câu hỏi khi tham gia ý kiến tại phiên thảo luận về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ. Đánh giá cao nỗ lực điều tra để xác định được số tiền tham ô, hối lộ trong vụ án AVG nhưng bà Hoa cũng lo không biết sẽ thu hồi được bao nhiêu…
“Có tiền thoát án tử hình là không nghiêm với tội tham ô” “Bộ luật Hình sự sửa đổi yêu cầu người bị án tử hình phải chủ động khắc phục hậu quả của mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Như vậy, có tiền thôi án tử hình là không nghiêm đối với tội tham ô, hối lộ”, đại biểu Lê Đắc Lâm nói về việc không tử hình một số trường hợp.
Đầu cơ có tội hay không? Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) đang đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hình sự năm 1999. Đáng chú ý là phương án được đưa ra có nhiều điểm mới liên quan đến tội phạm kinh tế như tham ô, hối lộ, tội đầu cơ...
Nộp khắc phục 42 tỷ đồng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế có thoát án tử? Luật sư cho rằng, với số tiền khắc phục hậu quả của bị cáo Kiên, theo quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản có liên quan, nhiều khả năng bị cáo không bị áp dụng hình phạt tử hình.
Tổng thống Ukraine nổi giận vì nạn hối lộ trốn nghĩa vụ quân sự Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích mạnh mẽ đường dây hối lộ để hàng nghìn người có thể vượt biên sang quốc gia khác nhằm trốn nghĩa vụ quân sự trong cuộc chiến với Nga.
Nộp lại bao nhiêu tiền hối lộ thì có thể được miễn án tử hình? Trường hợp người nhận hối lộ tự động nộp lại 3/4 số tiền nhận hối lộ; tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án và lập công lớn, họ có thể được xem xét miễn án tử hình.
Bắt cựu thiếu tá công an từ vụ dùng giấy tờ giả đăng ký xe Lexus Với chức vụ là cán bộ công an huyện ở Trà Vinh, Phạm Hải Triều đã nhận tiền để giúp làm thủ tục đăng ký 66 phương tiện mang giấy tờ giả.
Cựu Chủ tịch TP Hạ Long lĩnh 15 năm tù Bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch TP Hạ Long bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 năm tù do nhận hối lộ và tham ô tài sản. Người liên quan vụ án lĩnh mức án thấp nhất 36 tháng tù treo.
Tạm giữ 210.000 USD, 146 lượng vàng của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Tại phần tuyên án vụ "chuyến bay giải cứu", HĐXX yêu cầu tiếp tục tạm giữ 210.000 USD; 146 lượng vàng thu được khi khám xét nơi ở của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội.