Hơn 1km đường kẹt suốt 4 năm, dân sống "treo" cùng dự án 200 hộ dân ở hai phường Ngô Mây, Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang sống trong tình cảnh "treo" sườn núi, ở không được, đi chẳng xong vì dự án đường dang dở.
03:36Người dân “sống treo” cùng dự án 10 năm trôi qua, người dân thôn Vận Tải đang phải “sống treo” cùng dự án trong khi đó khu tái định cư bị các cá nhân "gặm nhấm".
"Sống treo" 13 năm giữa dự án công viên văn hóa 2.000 tỷ đồng Nằm trong vùng xây dựng công viên văn hóa Tràng An có mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, 13 năm qua, 80 hộ dân ở thành phố Ninh Bình phải "sống treo" vì dự án chưa có tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
01:23Người dân sống "treo" trên đất tái định cư Dù đã làm nhà, sinh sống 5 năm qua nhưng 22 hộ dân làm nghề chài lưới thuộc diện tái định cư tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Cuộc di dời lịch sử hơn 4.000 hộ dân sống “treo” quanh Kinh thành Huế Trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế vừa diễn ra chiều 8/10, kế hoạch di dời 4.201 hộ dân đang sống “treo” ở khu vực I di tích Kinh thành Huế đã được thông tin.
70 hộ dân gần chục năm khốn khổ sống "treo" ngay giữa thành phố! Được thông báo giải phóng mặt bằng phục vụ dự án du lịch từ năm 2008, nhưng đến nay 68 hộ dân xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình vẫn chưa được đền bù, dời đến nơi ở mới. Gần chục năm qua, những hộ dân này phải sống "treo” giữa thành phố, chưa biết đi đâu về đâu.
Gần 70 hộ dân khốn khổ sống "treo", UBND thành phố Ninh Bình nói gì? UBND thành phố Ninh Bình cho hay, việc 68 hộ dân xã Ninh Nhất gần chục năm sống "treo"giữa thành phố như báo Dân trí phản ánh là do chủ đầu tư dự án (Sở Du lịch Ninh Bình) chưa bố trí được nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ...
Khốn khổ hàng trăm hộ dân sống "treo" giữa phố tại Bình Định! Nằm trong lòng đô thị Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), hàng chục năm qua, gần 300 hộ dân ở 2 xóm Bến Đò và Xóm Đăng (khu vực 9A, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) phải chịu nhiều thiệt thòi vì vướng dự án treo.
Hàng chục hộ dân làng chài sống “treo” trên đất tái định cư Mặc dù đã làm nhà, sinh sống trên đất tái định cư 5 năm nay nhưng hơn 20 hộ dân làng chài tại xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chưa được cấp giấy CNQSD đất.
Hơn 800 hộ dân "sống treo" giữa lòng thành phố Nhà xuống cấp không được sửa chữa, đường đi bị xới tung, hư hỏng, môi trường sống ô nhiễm... Đó là thực trạng mà những hộ dân thuộc diện di dời trong Dự án tiêu úng Đông Sơn đang phải chịu đựng.
31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm Quy hoạch đã được ban hành, việc kiểm kê giải phóng mặt bằng đã thực hiện và khu tái định cư đã xong, nhưng suốt 15 năm qua, 31 hộ dân thuộc diện di dời phải sống lay lắt ngay giữa vùng lõi của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.