Những lợi thế nếu "bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành"Theo góc nhìn chuyên gia, việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện, đồng thời tính toán sáp nhập một số tỉnh, thành sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn và mạnh mẽ hơn.
Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnhTrong định hướng tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng sắp xếp bỏ đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh giai đoạn 2022-2026?Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm thí điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.
Cảnh báo tình trạng giả cán bộ điện lực, cấp nước để lừa đảoSau khi một số tỉnh, thành phố hợp nhất, người dân bị các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ điện lực, cấp nước… gọi điện yêu cầu truy cập vào đường link do chúng cung cấp, với mục đích lừa đảo.
Vụ chặt cây trụ sở trước sáp nhập: Đề nghị chưa bổ nhiệm nguyên chủ tịch xãLiên quan đến việc chặt cây trong khuôn viên một trụ sở xã ở tỉnh Gia Lai, Đảng ủy xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kiến nghị chưa bổ nhiệm nguyên chủ tịch xã để làm rõ sai phạm.
Những tỉnh thành nào có từ 3 trường chuyên trở lên sau sáp nhập?23 tỉnh thành sau sáp nhập có từ 2 trường chuyên trở lên, trong đó 11 tỉnh có 3-4 trường chuyên.
Làm rõ việc một xã ở Gia Lai chặt cây bán trước thời điểm sáp nhập17 cây gỗ lớn trong khuôn viên của trụ sở UBND xã tại tỉnh Gia Lai bị chặt bán trước khi sáp nhập. Kinh phí bán cây, UBND xã đã chi vào việc sửa chữa trụ sở.
Chuyên gia: Sáp nhập địa giới hành chính ở TPHCM giúp giảm giá bán nhàChuyên gia của CBRE Việt Nam cho rằng việc sáp nhập tỉnh, thành mang lại nhiều lợi ích, như tăng lựa chọn cho người mua nhà, giảm giá bán nhà và tạo xu hướng giãn dân đô thị.
TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tếSau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, ngành du lịch TPHCM mới sẽ có cơ hội bứt phá để trở thành trung tâm du lịch biển chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.
Lộ trình đào tạo cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhậpNhằm bảo đảm hệ thống hành chính không chỉ "tinh" và "gọn" mà còn "mạnh", đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải nâng cao trình độ để đáp ứng lượng công việc gia tăng sau khi sắp xếp bộ máy.
Tỉnh Phú Thọ có 17 Phòng Thi hành án dân sự khu vựcBà Nguyễn Thị Kim Yến, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mới.
Phú Thọ lên phương án chỗ ở cho 4.405 cán bộ Vĩnh Phúc, Hòa BìnhUBND tỉnh Phú Thọ lập các phương án về chỗ ở cho 4.405 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Hòa Bình (cũ) đăng ký lưu trú trên địa bàn Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh.