BioVågen và BioGaia AB Thụy Điển tặng quà cho bé sinh non tại Bệnh viện Từ Dũ Bà Isabelle Ducellier, CEO Tập đoàn BioGaia AB Thụy Điển cùng đại diện Công ty BioVågen Việt Nam đã có chuyến thăm và dành tặng 150 suất quà tới các bé sinh non và Bệnh viện Từ Dũ trong ngày 25/5.
Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn bị đình chỉ 18 tháng vì khám chữa bệnh "chui" Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện, cơ sở của Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không phép, nên xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.
Nếu định sử dụng cây bạch quả, EGb 761 là khái niệm không thể bỏ qua Cây bạch quả (ginkgo biloba) được biết đến với nhiều công dụng hỗ trợ cho trí nhớ. Nhưng chính chiết xuất chuẩn hóa EGb 761 mới được chứng minh hiệu quả trong việc trì hoãn sự tiến triển của chứng suy giảm nhận thức nhẹ.
Loạn giá viên chống nắng "chỉ uống 1 viên, phơi mặt ra, da vẫn trắng đẹp" Người bán quảng cáo chỉ uống 1 viên là khỏi cần che chắn hay bôi kem chống nắng, phơi mặt ra cũng không bị cháy hay đen da. Người mua thì hoang mang vì sản phẩm viên chống nắng loạn giá.
Người đàn ông bị hoại tử ngón tay sau ít phút dùng hóa chất rửa kính Tin lời quảng cáo tẩy rửa cực mạnh, đánh bay mọi cặn ố vàng trên thiết bị vệ sinh, cửa kính... người đàn ông mua về sử dụng, bị hóa chất "ăn mòn tay", gây hoại tử.
Quảng cáo "tín dụng đen" vẫn tràn lan ở TPHCM Các lực lượng ra quân bóc xóa quảng cáo "tín dụng đen", nhưng chỉ sau một thời gian, tình trạng tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh lại xuất hiện tràn lan trên địa bàn nhiều quận, huyện.
"Bánh vẽ" quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng có bị xử lý? Theo luật sư, nghệ sĩ, diễn viên không thể vì lợi ích vật chất mà thực hiện các hành vi tiếp tay cho gian thương, quảng cáo sai về hiệu năng của thuốc, thực phẩm chức năng.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi Sáng nay (26/5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Người gọi mèn mén là cám lợn từng bị phạt vì quảng cáo "thuốc xương khớp" Bà Hoàng Hường, người gọi mèn mén là cám lợn đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì quảng cáo như thần dược các loại thực phẩm chức năng "chữa xương khớp".
Bộ Y tế cảnh báo việc giả mạo, tự xưng bác sĩ bán thực phẩm chức năng Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số clip có hình ảnh nhân vật tự xưng là bác sĩ tại các bệnh viện lớn, lương y, tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh.
Quảng cáo như thuốc chữa mề đay, mụn nhọt, Vida Nano bị "tuýt còi" Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, phát hiện nhiều quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vida Nano trên tiktok, website thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh.
Chi 200-300 tỷ đồng/năm để truyền thông, bảo hiểm vẫn bị nghĩ xấu vì sao? Manulife, AIA Việt Nam... đều chi mạnh hàng vài chục tỷ, vài trăm tỷ đồng để truyền thông mỗi năm. Tuy nhiên, các chiến dịch đa phần đều được cho là chưa tập trung vào vấn đề cốt lõi của bảo hiểm.