Dính "cồn" kịch khung, ông bố trẻ ở Hà Nội vẫn lái xe chở vợ và 2 con nhỏAnh T. (34 tuổi, ở Hà Nội) cho biết buổi tối cùng ngày anh đưa vợ và 2 con nhỏ đi dự sinh nhật có uống rượu bia, nhưng do chủ quan nên anh tự lái xe đưa gia đình về.
Ép người khác uống rượu bia dịp Tết có bị xử phạt?Theo luật sư, hành vi ép người khác uống rượu bia trong các cuộc vui ngày Tết có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
Tài xế say xỉn, lái ô tô chạy 105km/h ở đoạn đường 50km/hSau khi uống rượu ở Ninh Bình, tài xế H. lái ô tô đi Bắc Ninh. Chiếc xe bị CSGT phát hiện chạy quá tốc độ trên quốc lộ 1A.
Mức phạt khi bán rượu cho người dưới 18 tuổiBán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể khiến chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.
Nữ du khách nước ngoài uống rượu bia, đi xe máy không bằng láiLực lượng chức năng phát hiện nữ du khách người Nga sử dụng rượu bia, điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe nên lập biên bản xử phạt tổng cộng 5,5 triệu đồng.
Vui liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, loạt tài xế "dính cồn" kịch khungKhi bị Tổ CSGT của Đội CSGT đường bộ số 4, Công an Hà Nội, xử lý do vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế xe máy, xe đạp thừa nhận họ đã sử dụng rượu, bia khi liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Y án 3 năm tù với nữ tài xế uống 8 lon bia lái xe tông chủ tịch xã tử vongBị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù do uống bia lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã ở Đắk Lắk, bị cáo Chi làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị này.
Những câu hỏi điểm liệt trong bài thi lý thuyết sát hạch lái xe (Phần 1)Kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe áp dụng bộ 600 câu hỏi, trong đó có 60 câu điểm liệt mà chỉ cần sai một câu, thí sinh sẽ bị đánh trượt.
Tự lái xe đạp điện công cộng sau khi uống rượu, người đàn ông bị xử phạtBị CSGT kiểm tra, anh T. thừa nhận đã sử dụng rượu bia, ban đầu anh này có ý định đi bộ về nhưng do quãng đường xa nên đã thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển.
Ép buộc người khác uống rượu bia có thể bị phạt 3 triệu đồngBộ Y tế đề xuất phạt tiền 1-3 triệu đồng với hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập, nghỉ giữa giờ làm việc; hoặc ép buộc người khác uống rượu bia.
Uống bia để giải nhiệt, loạt tài xế "dính cồn" bị CSGT xử phạtTheo ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn cho biết họ uống bia để giải nhiệt. Tuy nhiên việc này đã bị lực lượng CSGT Đội 3 (Phòng CSGT Hà Nội), phát hiện, xử lý.