Nữ sinh Cao đẳng Y tế Huế giành giải Nhất cuộc thi "Pháp luật học đường"Giải Nhất duy nhất của cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế.
Tổng công ty khí Việt Nam - PV Gas thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua cuộc thi "Pháp luật học đường"Từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến Toàn quốc “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trong các Trường trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp. Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS đã trở thành người đồng hành – Tài trợ Kim cương cho cuộc thi ý nghĩa này.
Từ vụ cô bị học sinh ném dép, nghề giáo đang là nghề nguy hiểm?Trước khi xảy ra vụ cô giáo bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang, hai giáo viên tại Lạng Sơn đã mất việc vì một bài "tố" của phụ huynh trên mạng. Người làm nghề giáo đang phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Tuyên Quang yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc sai phạm vụ cô giáo bị trò ném dépLãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao UBND huyện Sơn Dương là cơ quan trực tiếp xử lý vụ việc cô giáo bị học sinh lăng mạ.
Trăn trở về đạo đức xã hội từ vụ cô giáo bị học sinh ném dép"Thời chúng tôi đang học phổ thông thập kỷ 70-80, khi đang đi xe đạp mà gặp thầy cô phải xuống xe cúi đầu chào. Sao bây giờ xã hội càng văn minh thì đạo đức lại đi ngược lại thế?".
Vụ giáo viên bị học sinh ném dép: "Giáo viên là nạn nhân bạo lực học đường"Luật sư Đặng Văn Cường nhận định vụ việc giáo viên bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang là "bạo lực ngược" - học sinh bạo hành đối với giáo viên - và hậu quả sẽ rất khôn lường.
Quảng Bình: Nhiều giáo viên vi phạm bị kỷ luậtNăm 2023, tại Quảng Bình có 18 trường hợp là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra khuyết điểm, tồn tại và bị xử lý kỷ luật. Trong đó có nhiều người công tác trong ngành giáo dục.
Không thể cấm dạy thêm, sẽ đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện"Chúng tôi sẽ kiến nghị sửa luật để quản lý dạy thêm, đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện", Thứ trưởng Bộ Giáo dục cho biết khi đó, thời gian dạy thêm cũng sẽ được quy định.
Vụ thai phụ tử vong dưới hố công trình: Luật sư nói về vấn đề pháp lýLuật sư cho rằng nếu đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn dẫn đến vụ việc, cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phản cảm với quy chế "sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị đuổi học"Luật sư cho rằng nhà trường nên áp dụng chế tài xử phạt trong trường hợp vi phạm nhiều lần chứ không nên quy định rõ và cụ thể mang tính định lượng (4 lần) như hiện nay vì rất phản cảm.
Nữ sinh lớp 6 cùng bạn đi lang thang trộm cắpMột nữ sinh lớp 6 tại Đắk Lắk cùng các thiếu niên khác bỏ nhà đi lang thang và trộm cắp để lấy tiền tiêu xài, chơi game.
Vụ nam sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng: Thủ phạm cũng là nạn nhânCục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Đặng Hoa Nam cho rằng, trong vụ nam sinh lớp 7 bị bạn đánh đến rối loạn tâm thần, người gây ra tội lỗi cũng là nạn nhân của yếu tố giáo dục, môi trường sống.