"Lá chắn xanh" của người dân ven biển Tiền Giang Với diện tích rừng phòng hộ ven biển lớn nhất tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông có tiềm năng phát triển kinh tế biển. Tán rừng phòng hộ ven biển cũng là kế sinh nhai của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.
01:40Mã số 3020: Phú Yên: Hết tiền xạ trị ung thư, chàng trai 28 tuổi hái lá thuốc rừng về nhai cầu mong 1 phép màu video kèm tin
Mùa sim chín… Những trái sim tím như chắt lọc vị đất, màu nắng và hương gió để tạo cho đời những dư vị ngọt ngào đẹp nhất của thôn quê yên bình.
“Bọ xít rang lá chanh” món ngon Tây Bắc thách thức tín đồ ẩm thực Theo đó bọ xít để chế biến món ăn phải là loại bọ non chưa mọc ra cánh cứng và sống trên cây vải, nhãn… Vị giòn, nhai nghe rôm rốp của bọ xít hòa quyện với mùi thơm, cay nồng của lá chanh khiến món ăn này trở thành đặc sản, được nhiều người ưa chuộng.
Thanh Hoá: Cận Tết, nhiều cụ bà gần 70 tuổi vẫn băng rừng, lội suối hái lá dong Những cụ bà đã gần 70 tuổi ở miền Tây xứ Thanh vẫn cơm đùm, cơm nắm băng rừng, lội suối cả ngày trời để tìm hái lá dong rừng về bán Tết. Mỗi ngày, các bà cũng kiếm được từ 150 - 200 nghìn đồng từ nghề thời vụ này.
Bí ẩn loài ác thú giết hại hàng loạt trâu bò ở Sơn La Khi mọi người vào đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt: 6 con trâu, 4 con nghé, 7 con bò mất mạng, con nào cũng bị mất một mảng thịt ở mông. Máu chảy nhoe nhoét, vung vãi khắp bìa rừng.
Honda Việt Nam tổ chức Ngày hội trồng cây 2022 Trong "Ngày hội trồng cây 2022", hơn 1.000 cây xanh đã được Honda Việt Nam trồng tại công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, hứa hẹn mang lại cảnh quan xanh và không khí trong lành cho người dân địa phương.
Nam thanh niên sống sót trở về sau 3 ngày 2 đêm đi lạc trên núi Chứa Chan Đi lạc trên đỉnh núi, hết thực phẩm mang theo, nam thanh niên phải bứt lá cây rừng để ăn cho đỡ đói...
Nghe "sát ngư" kể chuyện kỳ công săn "thủy quái" trên sông Sêrêpốk …Trên dòng sông Sông Sêrêpốk, nhiều "sát ngư" từng săn được thủy quái khủng, nặng gần 100kg…
Về Quỳnh Nhai thưởng thức món “cỏ cố hương” của người Thái Đối với hơn 10 người Thái huyện Quỳnh Nhai di dời đến nơi ở mới nhường đất cho Lòng hồ thủy điện Sơn La, họ đã mang đi tên bản làng, những nếp nhà sàn và mồ mả tổ tiên nhưng có một món ăn là thứ cây cỏ rất bình dị họ không thể mang theo đến nơi ở mới.
Dân “sống mòn” vì không có đất sản xuất Do không có đất sản xuất, nhiều năm qua, hàng trăm người dân của xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) sống lay lắt trong cảnh đói nghèo bủa vây.
26 năm sống cô độc trong rừng sâu, "người rừng" khăng khăng "ở đây vui lắm" Chán cảnh ồn ào, ông Hồ Văn Châu rời làng lên núi Cà Đam dựng lều sống cô độc suốt 26 năm qua.