Không nhận chìm gần 3 triệu m3 vật chất nạo vét xuống biểnLãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thống nhất phương án không nhận chìm vật chất nạo vét hạng mục thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch xuống biển.
Thanh Hóa từ chối nhận chìm gần 7 triệu m3 bùn xuống biểnCông ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn muốn nhận chìm gần 7 triệu m3 chất nạo vét (bùn) xuống biển Nghi Sơn. Tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến về việc này.
Tạm dừng nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát xuống biểnSáng 3/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường yêu cầu Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc dừng nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát xuống biển.
Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát xuống biểnTỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát, sỏi, đá phong hóa xuống khu vực biển thuộc xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi).
Cấp phép nhận chìm hơn 15 triệu m3 bùn, cát xuống biển Dung QuấtBộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định cho phép Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất nhận chìm 15,39 triệu m3 vật chất nạo vét xuống vùng biển Dung Quất.
Tiếp tục cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biểnUBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất cho phép Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc tiếp tục nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển. Trước đó tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc tạm dừng để kiểm tra, xem xét lại các yếu tố tác động môi trường.
Bộ trưởng TN-MT nói về việc nhận chìm 439.000 m3 bùn xuống biển Quy Nhơn“Nạo vét luồng lạch cảng Quy Nhơn là việc cần phải làm, nhưng trong quá trình làm phải đánh giá tác động môi trường, có quy hoạch, điều tra, khảo sát khu vực nhận chìm… Cấm nhận chìm ở khu vực bảo tồn, nuôi trồng thủy sản”, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà khẳng định.
Thanh Hóa cho nhận chìm 1,3 triệu m3 bùn thải xuống biểnNgày 16/1, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nạo vét bổ sung công trình Cảng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tiếp nhận tàu 40.000 DWT và nhận chìm vật chất nạo vét tại khu vực biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn).
Việc nhận chìm bùn, cát ở biển Vĩnh Tân được thực hiện như thế nào? Ngày 7/7, Bộ TN-MT và UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp với các bên về việc cấp phép nhận chìm hơn 918.500 m3 bùn, cát xuống biển.
Đang xem xét dự án nhận chìm vật liệu nạo vét khu vực biển Trà VinhThủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh) về việc cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét tại cảng than thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh.
Thủ tướng trả lời việc nhận chìm bùn thải từ cảng than nhiệt điệnĐại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho UBND tỉnh này cấp giấy phép nhận chìm chất nạo vét tại các cảng than của Trung tâm điện lực Duyên Hải. Lãnh đạo Chính phủ cho biết, thẩm quyền của Thủ tướng với việc giao khu vực biển áp dụng trong những dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chấp thuận đầu tư.
Vụ cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn: Không nên vội vã!Đó là ý kiến của PGS.TSKH Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, sau khi Bộ TN&MT công bố dữ liệu ban đầu về chuyến khảo sát, đánh giá vùng biển dự kiến nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn.