Thủ tướng chọn ngày 4/10 là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam"Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1468/QĐ-TTg về việc chọn ngày 4/10 hằng năm là "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam".
Lấy ngày 4/10 hàng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt NamNgày 4/10 tại Hà Nội, Lễ công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam và khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 đã được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.
Giáo viên, sinh viên trường nghề hồ hởi đón Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam"Từ ngày được Đảng, Nhà nước quan tâm và lấy ngày 4/10 làm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, em cảm thấy con đường đã sáng lạn hơn rất nhiều đối với các bạn học nghề", nam sinh Lương Văn Tiến nói.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư kêu gọi nâng tầm kỹ năng lao độngNhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động "Vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển thịnh vượng".
Nghỉ việc 3 năm, bị mất sổ bảo hiểm có rút BHXH một lần được không?Chị Duyên nghỉ việc cách đây 3 năm và chưa đi làm lại. Đến nay, chị muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần thì không tìm thấy sổ bảo hiểm.
Lao động trẻ dễ mất việc hơn người trung niên, nguyên nhân bất ngờQuý I/2024, tỷ lệ thất nghiệp tại TPHCM giảm mạnh và tỷ lệ lao động trung niên mất việc rất thấp so với nhóm lao động trẻ.
Gần 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại Hà NộiNgày 13/4, UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng lương hấp dẫn tại ngày hội việc làm năm 2024Ngày 2/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày hội việc làm năm 2024.
Nghe lời cha, 10 anh em cầm sổ đỏ để "đánh bạc" với trờiGần 40 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc (ở Quảng Ninh) đã biến vùng đầm lầy hoang vu thành khu nuôi trồng thủy sản khang trang, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động.
Ý tưởng để có được 50.000 lao động chất lượng đưa sang Nhật mỗi nămBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đưa ra phép tính, nếu Nhật hỗ trợ hoạt động đào tạo, "đặt hàng" lao động cho những ngành nghề chất lượng, Việt Nam có thể cung ứng 50.000 nhân lực diện này mỗi năm.
Người khuyết tật vượt khó, khao khát làm việc để khẳng định bản thânVới bản tính cần cù, khéo léo, người khuyết tật luôn mong muốn có được việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Tuyển lao động nam cao trên 1m58, không xăm mình đi Nhật, lương 35 triệuChương trình này chỉ tuyển các lao động nam có sức khỏe làm việc trong 2 ngành là sản xuất chế tạo và xây dựng. Số lượng không hạn chế.