Thêm 1.000 phụ nữ dân tộc Thái được tặng mũ bảo hiểm tằng cẩuHôm nay (19/1), tại Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La trao 1.000 mũ bảo hiểm (MBH) dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái (Mũ Tằng Cẩu).
Độc đáo những chiếc mũ bảo hiểm chỉ có tại Việt NamTrên thế giới có rất nhiều loại mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, môtô, với thiết kế hiện đại, tích hợp tai nghe, kính chống UV, vật liệu cao cấp - carbon..., nhưng loại mũ độc đáo này có lẽ chỉ có ở Việt Nam.
00:38Một tay bận xách lồng chim khi đổ đèo, thanh niên lao xe máy vào xe cẩuDù ôm cua đổ đèo nguy hiểm, nhưng nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chỉ bằng tay phải, còn tay trái xách lồng chim, nên đã loạng choạng, lao vào xe cẩu rồi ngã lăn ra đường.
Mũ bảo hiểm độc nhất thế giới, chỉ có tại Việt NamUB An toàn Giao thông QG phối hợp cùng Honda Việt Nam trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em và người dân tại tỉnh Sơn La. Đặc biệt, trong đó có những chủng loại mũ bảo hiểm dành riêng cho đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh với đặc thù riêng về văn hóa.
Tặng 4.000 mũ bảo hiểm đặc biệt thiết kế riêng cho phụ nữ TháiChiều 12/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La và Quỹ An toàn đường bộ Anh Quốc (SRF) đã trao tặng 4.000 mũ bảo hiểm có thiết kế riêng vô cùng độc đáo cho phụ nữ dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 200.000 phụ nữ dân tộc Thái cần mũ bảo hiểm có “tằng cẩu”Do tập tục buộc người phụ nữ dân tộc Thái phải cột tằng cẩu trên đỉnh đầu, gây khó khăn cho chính họ khi muốn đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông. Xuất phát từ thực tế này, một loại mũ bảo hiểm đặc biệt đã được thiết kế để dành riêng cho những người phụ nữ dân tộc Thái.
Một tay bận xách lồng chim khi đi xe máy đổ đèo, thanh niên lao vào xe cẩuDù ôm cua đổ đèo nguy hiểm, nhưng nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chỉ bằng tay phải, còn tay trái xách lồng chim, nên đã loạng choạng, lao vào xe cẩu rồi ngã lăn ra đường.
Phụ nữ Thái và câu chuyện của việc đội mũ bảo hiểmQuy định bắt buộc đội MBH khi tham gia giao thông là để hạn chế chấn thương vùng đầu khi TNGT xảy ra. Nhưng đối với người phụ nữ Thái Đen việc đội MBH chỉ có 2 ý nghĩa: một là bảo hiểm búi tóc; Hai là đối phó vấn đề xử phạt của CSGT.
“Nóng” tranh luận về mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ người dân tộcPhong tục phụ nữ người dân tộc phải búi tóc trên đầu (tằng cẩu) đã khiến mũ bảo hiểm trở nên “vô tác dụng” khi tham gia giao thông. Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết cần có mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ người dân tộc, nhưng Bộ Khoa học và Công nghệ lại cho rằng không cần thiết.
Chở hàng quá khổ qua vòng xuyến, xe cẩu gây tai nạn cho người đi xe máyChiếc xe cẩu tự hành chở theo một cột đèn quá khổ ở phía sau đã va phải người đi xe máy và gây ra tai nạn...
Clip "người đàn ông phản ứng nhanh cứu mạng bé trai" nổi bật tuần quaKhi nhận thấy tình huống nguy hiểm, người đàn ông đã hét lớn cảnh báo, đồng thời kéo bé trai đi xe đạp lại, giúp cậu bé tránh được tình huống nguy hiểm. Đây là một trong những clip nổi bật tuần qua.
Mưa dông làm sập cổng chào, đổ cây xanh, tốc mái nhà dânMưa kèm dông lốc, gió lớn đã làm nhiều địa phương như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu xảy ra thiệt hại nặng nề.