Cần bỏ những bất cập của luật người Việt đi làm việc nước ngoài Ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội nhấn mạnh, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hơp đồng cần sửa đổi để phù hợp với thực tế hiện nay.
TPHCM: Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc nước ngoài lao đao vì Covid-19 Hầu hết các công ty xuất khẩu lao động ở TPHCM đều "đóng băng" hơn 7 tháng qua. Nhiều công ty áp dụng miễn, giảm học phí để hỗ trợ học viên nâng cao tay nghề chờ xuất cảnh.
Bổ sung thêm quy định về hình thức đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một trong những quy định được bổ sung là việc nghiên cứu mở rộng các hình thức đi làm việc ở nước ngoài.
"Khoảng trống" trong Luật người lao động VN đi làm việc nước ngoài theo HĐ “Nhiều nội dung của Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần được chỉnh sửa và bổ sung, như: Thiếu quy định về hình thức lao động mới, phân tách đào tạo và tuyển dụng, thời hạn ký hợp đồng, đóng tiền ký quỹ…”
Đề xuất lệ phí cấp, xác minh giấy tờ lao động đi làm việc nước ngoài Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự kiến, lệ phí cấp mới giấy phép hoạt động dịch vụ này là 5.000.000 đồng.
8 tháng năm 2014: Hơn 73.000 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài Đây là số liệu do Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) công bố sau 8 tháng triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
3 tỷ USD kiều hối từ lao động Việt đổ về nước mỗi năm Trong các thị trường, Nhật Bản dẫn đầu các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài.
Long An: Phấn đấu mỗi năm đưa 1.000 lao động đi nước ngoài làm việc Do dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An chỉ có 129 lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Khả năng chỉ tiêu đưa lao động đi nước ngoài làm việc nước ngoài của tỉnh không thành công.
Đồng Tháp: Kỳ vọng đưa 1.000 lao động đi XKLĐ năm 2016 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch 2016 sẽ đưa 864 lao động đi làm việc nước ngoài, nhưng đơn vị quyết tâm cuối năm sẽ đưa trên 1.000 lao động. Đáng nói cách nay 3 năm, Đồng Tháp chỉ đưa được 87 lao động làm việc nước ngoài.
Lao động Việt đi nước ngoài: Chờ ngày được bay như "nắng hạn mong mưa" Đại dịch làm "đứt" cơ hội đi làm việc nước ngoài dù nhiều người đã sẵn sàng tâm thế. Hai năm chờ đợi, người "tiền đóng, gạo góp" và doanh nghiệp làm dịch vụ trong lĩnh vực này đang như ngồi trên lửa…
Hà Nội: Lừa đảo 140 người đi Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng Công ty do Thân Thị Lý làm giám đốc không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Lý vẫn đăng thông tin tuyển người đi làm việc nước ngoài để thu tiền nhằm trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Đề nghị công an điều tra 4 doanh nghiệp có hành vi lừa đảo XKLĐ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý 4 doanh nghiệp tại Hà Nội do không có chức năng nhưng vẫn nhận đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.