Tạo điều kiện cho lao động miền núi đi làm việc ở nước ngoàiCác huyện miền núi ở Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ đó, nhiều lao động đã tích lũy được nguồn vốn để về nước tiếp tục phát triển kinh tế gia đình.
Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp vào nguồn thu ngoại tệThứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đánh giá, lao động đi làm việc ở nước ngoài có đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngoại tệ của đất nước.
Đi làm việc ở nước ngoài là cơ hội thay đổi mà lao động nghèo ít quan tâmNgười lao động tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập tốt, điều kiện phúc lợi bảo đảm. Ở nhiều địa phương, người dân xem đây là cơ hội để xóa đói, giảm nghèo.
Giải pháp thu hút đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoàiHiện nay, nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4 doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt 600 triệu đồngDo vi phạm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 4 doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính 600 triệu đồng.
Hơn 110.000 người đi làm việc ở nước ngoài, 9 tháng đã vượt kế hoạch năm9 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 người, đạt 101,37% mục tiêu kế hoạch năm, trong đó có hơn 38.000 lao động nữ.
"Tính toán cơ chế tốt để tạo nguồn lao động làm việc ở nước ngoài"Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh gợi ý Sóc Trăng quan tâm hơn việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, vừa có thu nhập tốt, vừa có nguồn nhân lực chất lượng trở về địa phương sau này.
Huyện nghèo miền núi nỗ lực tạo cơ hội cho lao động làm việc ở nước ngoàiHuyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã giải quyết việc làm cho hơn 2.700 lao động, trong đó có hàng trăm người được tiếp cận cơ hội đi làm việc, học hỏi và nâng cao tay nghề ở nước ngoài.
Sửa đổi quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoàiBộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thu hồi giấy phép 3 công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoàiBộ LĐ-TB&XH vừa thu hồi giấy phép hoạt động của 3 công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do không đảm bảo điều kiện về tiền ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ và cơ sở vật chất.
Quý 1, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng gấp 15 lầnTrong 3 tháng đầu năm 2023, cả nước đã đưa gần 40.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỉnh nghèo mỗi năm thu nửa tỷ USD từ người lao động làm việc ở nước ngoàiVới trên 75.000 người đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghệ An là một trong những địa phương đứng đầu trong cả nước trên lĩnh vực này.