Khám chữa bệnh tại nhà có thể được thanh toán bảo hiểm y tế?Khám chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà được thanh toán BHYT là một nội dung mới được bổ sung và đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Luật BHYT).
Từ ngày 1/7/2025, khám chữa bệnh tại nhà cũng được hưởng BHYTTừ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi chính thức có hiệu lực. Từ đó, phạm vi được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT mở rộng nhiều hơn.
Khám chữa bệnh tại nhà, bảo vệ người cao tuổi trước dịch Covid-19Để hạn chế tối đa nguy cơ dịch Covid-19 tấn công, ngành y tế TPHCM quyết định tái kích hoạt hệ thống khám chữa bệnh tại nhà cho nhóm người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền.
Khám bệnh tại nhà được hưởng BHYT, bệnh hiểm nghèo lên thẳng tuyến trênPhạm vi hưởng BHYT được mở rộng với hình thức khám chữa bệnh tại nhà; xóa bỏ địa giới hành chính trong khám chữa bệnh, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng tuyến trên… là điểm được sửa đổi trong Luật BHYT.
Ngăn dịch Covid, đến tận nhà khám chữa bệnh cho người cao tuổiĐể tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, ngành y tế TPHCM sẽ triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.
TPHCM: Mùa Covid-19, khám tại nhà vẫn được bảo hiểm, cấp thuốc tới 3 thángNhững người cao tuổi, người có bệnh mạn tính sẽ được khám chữa bệnh tại nhà trong mùa dịch Covid-19. Bệnh nhân vẫn hưởng tất cả các quyền lợi bảo hiểm, được phát thuốc tối đa 3 tháng.
BHXH bác đề xuất chi trả bảo hiểm khám chữa tại nhà cho người dưới 80 tuổiBảo hiểm Xã hội TPHCM bác đề xuất chi trả bảo hiểm y tế khám chữa bệnh tại nhà cho người trên 60 tuổi vì dịch Covid-19, đối tượng hưởng bảo hiểm được chấp thuận là nhóm 80 tuổi trở lên.
Điểm tuần: Ô tô bị đổ keo, tai nạn liên hoàn, "cò mồi" Bệnh viện Phụ sảnXe bị đổ keo dán sắt khi đỗ trong ngõ ở TPHCM, ô tô tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Hà Nội, xử lý nhóm "cò mồi" tại Bệnh viện phụ sản Trung ương... là những sự việc được quan tâm tuần qua.
Bộ Y tế vào cuộc vụ môi giới dẫn bệnh nhân vào "phòng khám ma"Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh về vụ việc nhóm "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào "phòng khám ma" của bác sĩ rởm.
Xử lý nhóm người náo loạn cổng viện, lừa dối bệnh nhân tại Hà Nội ra sao?Theo luật sư, với hành vi khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép theo quy định và thu lợi hơn 100 triệu đồng, nhóm đối tượng có thể bị xử lý theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015.
Điều dưỡng liều lĩnh mở phòng khám, thuê "cò" dẫn khách để kiếm lờiDù không có chứng chỉ hành nghề, không được đào tạo về khám, chữa bệnh, Hương vẫn mở phòng khám. Đối tượng còn thuê 2 "cò mồi" chèo kéo, dẫn bệnh nhân về phòng khám.
BHYT mở rộng chi trả 100% phí khám chữa bệnh cho nhiều ngườiQuy định mới bổ sung thêm nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhiều trường hợp đi khám chữa bệnh BHYT đúng quy định được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.