Coi chừng trẻ hóc dị vật ngày Tết Ngày Tết, có rất nhiều loại hạt, từ hạt hướng dương, hạt dưa, hạt điều, đậu phộng… rất hấp dẫn trẻ. Nếu không để mắt, bé tự cho hạt bí, hạt dưa vào miệng có thể bị tụt xuống họng, gây hóc dị vật đường thở rất nguy hiểm.
Việc cần làm ngay khi trẻ hóc dị vật Đứng trước tình huống một trẻ bị hóc dị vật đường thở, thay vì ôm ngay trẻ chạy thẳng tới bệnh viện, hãy bình tĩnh sơ cứu để trẻ có cơ hội sống nhiều hơn. Bởi chỉ ngạt thở trong 5 phút là trẻ đã có nguy cơ mất não.
Cách xử lý cần biết để cứu sống trẻ nếu không may bị hóc dị vật Cách xử lý cần biết để cứu sống trẻ nếu không may bị hóc dị vật
Hóc dị vật thực quản vì... uống thuốc Đi khám bệnh được chẩn đoán cảm cúm và mua thuốc uống, nhưng chỉ sau vài phút uống 3 viên thuốc, nam thanh niên xuất hiện đau giữa ngực, cảm giác đau nhói sau xương ức, nuốt nghẹn, rồi cảm thấy khó thở. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai).
Kịp thời cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị hóc dị vật thanh quản Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân nhi 19 tháng tuổi bị hóc dị vật thanh quản. Đây là trường hợp học dị vật rất may mắn được cứu sống kịp thời.
Cách xử trí khi trẻ hóc dị vật Việc trẻ bị học dị vật như: thạch, hạt vải, hạt nhãn... rất dễ xảy ra nếu bất cẩn. Các phụ huynh cần biết cách xử trí, cấp cứu ban đầu, trước khi đưa trẻ đến bệnh viện.
Thủ thuật Heimlich cấp cứu trẻ bị hóc dị vật Từng có trẻ chết ngay trước mặt người thân vì không biết cách sơ cứu kịp thời. Vì thế, người lớn cũng cần biết thủ thuật Heimlich để cấp cứu khi có dị vật lọt vào đường thở trẻ. Nguyên tắc là tạo một lực tác động mạnh, đột ngột vào 2 buồng phổi bằng cách vỗ từ lưng hoặc ép vào cơ hoành để đẩy dị vật ra ngoài. Cách làm này có hiệu quả rất tốt với những dị vật choán gần hết đường thở và dễ di chuyển như viên bi, kẹo...