Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm dạy thêmNâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định tại các nhà trường...là những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đặt ra đối với ngành Giáo dục Thanh Hóa trong năm học 2018 - 2019.
Điều chuyển giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sang trường có điều kiện khó khănTheo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) những giáo viên vi phạm hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ không được xem xét thi đua và bị điều chuyển đến những trường có điều kiện khó khăn hơn.
Quảng Nam: Hiệu trưởng để giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lýDù chưa bắt đầu vào năm học mới nhưng Sở GD-ĐT Quảng Nam đã có văn bản gửi lãnh đạo các Phòng Giáo dục huyện, thị xã, thanh phố và Hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú về việc xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
Quảng Ngãi: 11 giáo viên vi phạm dạy thêm đã được cấp giấy phépTừ đầu năm học 2011-2012 đến nay, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý 11 giáo viên tổ chức dạy thêm trái với quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
“Xử lý nghiêm” dạy thêm sai quy định: Chỉ diễn ra trên giấy?Trong các văn bản của TPHCM hay phát biểu của các lãnh đạo về vấn đề dạy thêm, học thêm đều nhấn mạnh đến việc xử lý nghiêm giáo viên vi phạm dạy thêm. Vậy nhưng trên thực tế việc xử lý nghiêm mới chỉ diễn ra… trên giấy hoặc ở lời nói.
Phản ánh sai phạm dạy thêm, gọi thẳng cho Sở Giáo dụcThời gian qua, nhiều phụ huynh ở TPHCM bức xúc lẫn lo lắng khi một số giáo viên có đủ cách thức o ép học sinh học thêm. Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, nếu gặp tình trạng giáo viên vi phạm dạy thêm hay cố tình gây khó dễ cho học sinh, phụ huynh hãy gọi thẳng lên Sở.
Cô giáo bị ném dép có quyền khởi kiện phụ huynh học sinh không?Theo luật sư, hành vi của các em học sinh có dấu hiệu xâm phạm tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cô H. Nữ giáo viên có quyền khởi kiện, yêu cầu phụ huynh của các em bồi thường theo quy định pháp luật.
Trăn trở về đạo đức xã hội từ vụ cô giáo bị học sinh ném dép"Thời chúng tôi đang học phổ thông thập kỷ 70-80, khi đang đi xe đạp mà gặp thầy cô phải xuống xe cúi đầu chào. Sao bây giờ xã hội càng văn minh thì đạo đức lại đi ngược lại thế?".
"Không thể chấp nhận trẻ bắt nạt cả người dạy dỗ mình"Vụ học sinh ném dép, lăng mạ học sinh đang gây xôn xao. Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, trẻ bắt nạt nhau có nhiều nhưng bắt nạt cả người đang dạy dỗ mình không thể chấp nhận được.
Học sinh lớp 8 nghi bị giáo viên đánh gây chấn thương vaiMột học sinh lớp 8 của Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TPHCM) bị giáo viên dùng cây ăng-ten đánh vào xương bả vai. Theo thông tin ban đầu, học sinh bị thương tích.
Xử lý nghiêm vi phạm vụ giáo viên bị học sinh ném dép, lăng mạBộ GD&ĐT vừa đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm khắc, đúng mức độ vi phạm với các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ cô giáo bị học sinh ném dép tại địa phương này.
Học sinh nhốt, ném dép vào cô giáo: Rất nghiêm trọng và không thể chấp nhậnĐưa ra quan điểm về sự việc đang khiến dư luận ồn ào ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục nhấn mạnh vụ nhóm học sinh nhốt cô giáo, ném đồ vào người là rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận.