Danh mục 252 bệnh mạn tính được nhận thuốc ngoại trú đến 90 ngàyTrước đây, người mắc bệnh mạn tính phải tái khám, nhận thuốc bảo hiểm y tế hằng tháng vì thuốc điều trị ngoại trú chỉ được cấp tối đa 30 ngày. Hiện số ngày tối đa được nới rộng lên 90 ngày.
Nhiều bệnh nhân phản ánh không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngàyTrước phản ánh của người bệnh về việc không được cấp thuốc dài ngày dù bệnh ổn định, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
TPHCM chính thức có Dashboard quản lý khám sức khỏe toàn dân thời gian thựcSở Y tế TPHCM vừa chính thức đưa vào vận hành Dashboard (bảng điều khiển) quản lý khám sức khỏe theo thời gian thực, tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện.
Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM hợp tác chiến lượcLong Châu cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM khởi động chương trình Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng bằng việc thúc đẩy tầm soát sớm, điều trị đúng, dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động.
80% ca tử vong do bệnh mạn tính: Cảnh báo tư duy “đợi bệnh rồi chữa”Tỷ lệ tử vong do bệnh mạn tính không lây tại Việt Nam đang chiếm khoảng 80%, đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy “đợi bệnh rồi chữa” sang chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh từ sớm.
Ứng dụng AI giúp phát hiện sớm căn bệnh gây 80% ca tử vong tại Việt NamTrước thực trạng bệnh mạn tính gia tăng và trẻ hóa, ứng dụng AI được kỳ vọng là giải pháp then chốt giúp người dân chủ động giám sát sức khỏe, đồng thời giảm tải hiệu quả cho hệ thống y tế.
Đề xuất BHYT thanh toán 30 thuốc ung thư mới, chi phí caoTheo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), đây chủ yếu là các thuốc phát minh mới (thuốc điều trị đích, các loại kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch…). Các thuốc này thường có chi phí điều trị cao.
Bác sĩ BV Bạch Mai cảnh báo bệnh đường ruột nguy hiểm gia tăng ở người trẻKhông còn là bệnh hiếm gặp, viêm ruột mạn tính (IBD) đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở người trẻ.
Kỷ tử được người xưa ví như “kim cương đỏ” vì sao?Kỷ tử từ lâu được xem là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Với màu đỏ đặc trưng và hàm lượng dưỡng chất phong phú, loại quả nhỏ này còn được ví như “kim cương đỏ”.
Tình trạng báo động của căn bệnh khiến 25.000 người Việt tử vong mỗi nămBác sĩ cho biết, bệnh COPD là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 với hơn 25.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam, cao hơn số ca tử vong do tai nạn giao thông.
Long Châu và AstraZeneca hợp tác chiến lược về thuốc hiếm, liệu pháp thế hệ mớiLong Châu và AstraZeneca tiên phong giới thiệu ba đột phá y khoa cho bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận các liệu pháp thế hệ mới sau Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Hai triệu người Việt mắc bệnh vảy nếnPGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết hiện có 26 phòng khám chuyên đề bệnh vảy nến tại các địa phương, giúp người bệnh không còn phải vượt đường xa mỗi lần tái khám.