Ông Nguyễn Đình Cung: Phải chi mạnh tay để "cứu" kinh tế Cho rằng dư địa chính sách tốt hơn so với giai đoạn khủng hoảng trước, TS. Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm tại thời điểm này cần phải chi mạnh tay để phục hồi nền kinh tế.
Lo rủi ro lạm phát, nợ xấu tăng, đại biểu nói cách "tiếp máu" cứu kinh tế Đại biểu Quốc hội cho rằng dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều, do vậy biện pháp "tiếp máu" cho nền kinh tế chỉ có thể là sự cộng hưởng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.
WB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững, nhưng rủi ro lại đang tăng lên Báo cáo của World Bank cũng chỉ ra rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn tiềm ẩn những rủi ro đang tích tụ, theo hướng xấu đi. Trong bối cảnh thương mại Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ còn hạn chế, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài.
Thủ tướng cam kết về trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân Nêu thực trạng nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, dư địa chính sách và nguồn lực cho phát triển giai đoạn tới rất hạn hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiết kiệm triệt để tài sản, xe công, “sử dụng có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân”.
Kẻ xâm hại trẻ em ở TPHCM có thể là người có địa vị, dân trí cao Tại TPHCM, người thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng. Một số trường hợp xâm hại diễn ra thời gian dài, thậm chí nhiều năm nhưng nạn nhân im lặng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "TPHCM đang mặc chiếc áo quá chật" Nêu thực tế ách tắc giao thông, quá tải hạ tầng y tế, xã hội ở TPHCM và nhiều vấn đề cố hữu chưa thể giải quyết, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho rằng thành phố đang mặc một chiếc áo quá chật.
Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ngày hôm nay, các thành viên Chính phủ sẽ tham gia giải trình một số vấn đề ĐBQH đề cập.
Đề nghị Quốc hội làm rõ "ai đang ở trong nhà ở xã hội?" Thực tế có tình trạng nhà ở xã hội ở nơi không có người mua, nhưng cũng có nơi số lượng người tham gia quá đông, cách xác định đối tượng người mua nhà ở xã hội cũng còn nhiều dư luận.
Tâm lý "sợ sai" khiến việc chi tiền hỗ trợ thuê nhà ì ạch, còn dư 2.800 tỷ Đến nay, cả nước đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 5,2 triệu lượt người lao động. So với số kinh phí dự kiến 6.600 tỷ đồng, nguồn kết dư còn khoảng 2.800 tỷ đồng.
Cơ chế đột phá cho TPHCM "phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng" Theo cơ quan thẩm tra của Quốc hội, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng phù hợp với TPHCM, nhưng nếu chỉ thực hiện trên địa bàn nhất định có thể bó hẹp, hạn chế hiệu quả chính sách.
Tăng lương cho cán bộ, công chức trong đó có nhân viên y tế từ 1/7 Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung cơ chế bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân viên y tế, tương xứng với công sức và đặc thù công việc.
Hơn 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập Trong tổng số 706 cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư sau sáp nhập, đến nay đã giải quyết được 361 người; 9.705 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư đã giải quyết được 6.657 người.