Bệnh nhân vụ cháy chung cư mini: Còn một người phải thở máy PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại viện, chỉ còn 1 người phải thở máy, các trường hợp khác tiến triển tích cực.
02:50Thiếu tá biên phòng phổi ám đen sau vụ cháy, hội chẩn chuyên gia nước ngoài PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini vẫn rất nguy kịch. Anh được rửa phổi hàng ngày, ở ngày thứ 6 nước vẫn ra đen kịt.
Hà Nội: Hàng loạt họng nước cứu hỏa "vô dụng" Tại nhiều khu chung cư trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng họng nước cứu hỏa "có cũng như không" vì nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu tay vặn van, gãy càng...
700 chủ chung cư mini, nhà trọ ở Hà Nội được phổ biến pháp luật PCCC Sáng 22/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khoảng 700 chủ cơ sở chung cư mini, nhà trọ.
Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Tai họa được báo trước Theo Đại úy Thanh, lực lượng PCCC thường yêu cầu chủ nhà mở thêm lối thoát hiểm thứ hai bằng cách tháo chuồng cọp, phá bỏ lan can sắt. Tuy nhiên, chỉ hôm trước hôm sau, họ lại đem lắp lại.
Cuộc di dân để làm sân bay Long Thành: An cư nhưng chưa "lạc nghiệp" Sau nhiều năm sống trong quy hoạch, hơn 1.500 hộ dân nhường đất xây sân bay Long Thành về khu tái định cư sinh sống. Tại nơi ở mới, cuộc sống của bà con đang gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Bỏ tiền mua nước sạch nhưng bẩn như... nước ao Nước xuất hiện cặn đen, màu cháo lòng hoặc thậm chí đen như nước ao là những gì mà hàng nghìn hộ dân tại một số chung cư ở Hà Nội đang nhận được khi bỏ tiền ra mua "nước sạch".
Cô gái kiệt sức trước vụ cháy 56 người chết, ám ảnh về hành lang khu trọ... Nghĩ đến thảm kịch cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở Hà Nội, Thùy Dung nhìn ra hành lang rộng vài gang tay chỗ trọ mình đang ở rồi bỗng nhiên òa khoác...
Khổ như sống chung cư Hà Nội: Nước cặn bẩn, nổi mẩn ngứa, đưa con về quê Gần một tháng qua, cư dân tại một chung cư ở quận Hà Đông (Hà Nội) phản ánh việc nước có màu khác lạ, cặn bẩn, gây bất tiện trong sinh hoạt.
1,8 triệu lao động có nhu cầu nhà ở, mới đáp ứng được 30% Theo các chuyên gia, việc xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân là vấn đề rất thiết thực, đáp ứng nhu cầu bức thiết cho công nhân. Tuy nhiên, việc xây dựng cần đảm bảo chất lượng và an toàn PCCC.
Phó Thủ tướng: "Điểm nghẽn lớn nhất của ĐBSCL là hạ tầng giao thông" "Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển phải phù hợp thực tế với vùng ĐBSCL và có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp kinh tế thị trường, đảm bảo người dân sống được khi có đầu ra, đầu vào hợp lý".
Bí thư Hà Nội: Xây dựng nhà ở xã hội phải làm thế nào "ra tấm ra miếng" Bí thư Hà Nội nhấn mạnh chủ trương của thành phố là cơ bản xã hội hóa công trình hạ tầng quanh các khu nhà ở tập trung; tạo điều kiện giảm tối đa chi phí đầu tư hạ tầng để hạ giá nhà ở xã hội.