Siêu phát thải metan được phát hiện bởi "mắt thần" trên bầu trời Một công cụ quan sát mạnh mẽ trên bầu trời đang giúp các nhà khoa học theo dõi những vùng "siêu phát thải" metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp 80 lần so với carbon dioxide.
Vụ nổ hầm cầu ở Bình Dương: Cô gái 19 tuổi bỏng 82% Liên quan vụ nghi nổ hầm cầu nhà vệ sinh ở Bình Dương, nữ nạn nhân bị thương đang nằm điều trị trong phòng săn sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, với diện tích bỏng rất lớn.
Nghi nổ hầm cầu trong phòng trọ, cô gái 19 tuổi bị thương Nghe tiếng nổ lớn từ phòng trọ, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện đồ đạc văng khắp nơi, một cô gái bị thương ở bên trong...
“Bọ” Beetle sử dụng năng lượng từ rác thải Một nhóm kỹ sư ở Anh vừa giời thiệu mẫu xe có khả năng vận hành bằng khí metan sinh ra từ rác thải, mang tên Bio-Bug.
Lượng phát thải dầu và khí metan của Mỹ cao hơn ước tính 60% Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science ngày 21/6, ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ phát thải 13 triệu tấn khí metan nhà kính có uy lực lớn từ các hoạt động của nó mỗi năm, cao hơn 60% so với ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ.
Thêm một chiếc xe chạy bằng năng lượng từ rác thải Tuần trước, Đại học Kettering ở Flint (tiểu bang Michigan, Mỹ) đã giới thiệu chiếc xe đầu tiên của trường sử dụng nhiên liệu là khí metan.
Xe buýt chạy bằng gas nổ như bom, cháy ngùn ngụt trơ khung Hình ảnh chiếc xe buýt bị lửa bao trùm trong khi khí gas liên tục phun ra thực sự đáng sợ.
Động cơ diesel, xăng không pha chì và ... khí Gas từ Bò? Có cách nào biến đổi khí thải của gia súc thành năng lượng sử dụng cho những chiếc xe tương lai?
Giải thích nguồn gốc bí ẩn của metan dưới đại dương Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà hóa học biển đã phải đối mặt với một nghịch lý khó giải thích: Nước mặt của các đại dương trên thế giới quá bão hòa khí nhà kính metan, nhưng hầu hết các loài vi khuẩn có thể sản sinh khí này, lại không thể sống sót trong các vùng nước mặt giàu oxy. Vậy metan bắt nguồn từ đâu?
Vi khuẩn chống rò rỉ khí nguy hiểm Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học East Anglia (Anh), vi khuẩn có thể xử lý hiện tượng rò rỉ khí thiên nhiên xuất hiện tự nhiên và do con người tạo ra, trước khi chúng phát tán vào khí quyển và gây nóng lên toàn cầu.
Phát hiện hố tử thần khổng lồ, sâu 50 mét ở Siberia Một hố tử thần khổng lồ mới được các phóng viên kênh truyền hình Nga phát hiện khi quan sát từ trên không bằng trực thăng.
"Năng lượng sạch - Trái đất xanh" thúc đẩy hành trình Net Zero Hành trình Net Zero - giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 đã khởi động bằng nhiều hành động thiết thực, trong đó có chương trình "Năng lượng sạch - Trái đất xanh".