“Chặt chém” ở Sầm Sơn: Chính quyền tỉnh Thanh Hóa quyết dẹpThời gian qua, dư luận nói nhiều về nạn “chặt chém” khách du lịch tại Sầm Sơn, UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, thực hiện văn minh du lịch Sầm Sơn.
Gần 500 người xuyên đêm "vá" chân đê sông Mã bị thấm nướcNước lũ dâng cao khiến nước thấm qua chân đê sông Mã, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 500 người xuyên đêm đắp đất, "vá" tuyến đê.
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Chính quyền vô can do đã làm sai đúng quy trình?Quyết định cuối cùng của chính quyền tỉnh Thanh Hóa là “vô can” vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ, đẩy dân ra tòa tự tìm cách “phán xử”. Hộ ông Lê Văn Chung tiếp tục “đơn thương độc mã” tìm công lý khi chính quyền… quay lưng.
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: "Màn kịch" vụng về với dân để thoái thác trách nhiệm?Một thửa đất cấp 4 sổ đỏ là sai phạm nghiêm trọng nhưng chính quyền tỉnh Thanh Hóa chỉ nhận “sai đúng quy trình”, thoái thác trách nhiệm. Màn kịch vụng về trên của chính quyền với dân khiến dư luận bất bình về sự bao che cái sai có hệ thống, coi thường luật pháp ở Thanh Hóa.
Kỳ án 1 thửa đất 4 sổ đỏ: Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an xem xét xử lý!Trước những bất công mà gia đình ông Lê Văn Chung gặp phải trong vụ án “1 thửa đất 4 sổ đỏ”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, giải quyết vụ việc. Ông Nhưỡng cũng cho rằng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ việc như vậy là “đánh bùn sang ao”!
Kỳ án 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: Xử lý như “rùa bò” vì quá nhiều cán bộ “nhúng chàm”?Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc giải quyết tố cáo và xử lý vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” ở Thanh Hóa là quá chậm trễ, cơ quan công quyền “có vấn đề”. Nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định, chính quyền tỉnh Thanh Hóa chưa làm tròn trách nhiệm, có dấu hiệu bao che cho sai phạm là “không thể chấp nhận được”.
Thu hồi đất của “đại dự án” nhà máy ô tô nghìn tỷ tại Thanh HóaLà một dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và cũng là một trong những niềm hi vọng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tuy nhiên, sau 7 năm đầu tư, dự án chỉ là những khu nhà xưởng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý thu hồi lại một phần đất của “đại dự án” này.
Hơn 700 người hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấpĐể kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương cấp xã khi vận hành bộ máy mới, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 110 đội hình hỗ trợ với hơn 700 tình nguyện viên.
Nhiều xác lợn chết vứt ở kênh thủy lợi, bốc mùi thối nồng nặcNhiều xác lợn chết vứt xuống kênh tưới Văn Phong chảy các xã Bình An, Bình Hiệp, Hòa Hội… (tỉnh Gia Lai) gây mùi thối nồng nặc. Chính quyền địa phương đã tổ chức vớt xác lợn để xử lý theo quy định.
Triển khai tốt mô hình chính quyền 2 cấp, phát triển nhanh giao thông ĐBSCLSau khi ổn định bộ máy, Thủ tướng nêu nhiều yêu cầu quan trọng với vùng ĐBSCL, trong đó có việc triển khai tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông.
Nhà máy phân bón gây ô nhiễm suốt 10 năm, dân “cầu cứu” Bí thư Tỉnh ủyBức xúc trước việc nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm môi trường, hàng chục hộ dân ở xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã “kêu cứu” đến Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư.
Quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danhTại kỳ họp lần thứ 47 của UNESCO, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.