Phó Thủ tướng nêu lý do "có tiền không tiêu được"Nhận định giải ngân vốn đầu tư công không còn vướng mắc về thể chế, Phó Thủ tướng cho rằng việc chậm giải ngân, không tiêu được tiền chủ yếu do nguyên nhân chủ quan của các bộ, ngành địa phương.
Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại cán bộ ở những nơi "có tiền không tiêu được"Trước việc có 37/47 bộ, cơ quan và 27/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước, Thủ tướng hỏi: "Tại sao cùng một chính sách nơi làm tốt, nơi không, liệu có phải do con người?".
Đường sắt có tiền không tiêu đượcVốn bố trí bảo trì đường sắt có sẵn nhưng các đơn vị bảo trì không thể tiếp cận do chưa thống nhất được phương án giao vốn cho Cục Đường sắt hay Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR).
Gần 30 tỷ dồng đào tạo nghề phải trả lại: Có tiền không tiêu được!Do gặp khó trong việc đào tạo nghề, nhiều huyện miền núi tại Quảng Ngãi phải trả lại hàng chục tỷ đồng được phân bổ.
Phó Thủ tướng: Khắc phục nghịch lý “có tiền không tiêu được”Giải ngân chậm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.
Gay go có tiền không tiêu được, bộ ngành muốn trả lại 8.000 tỷ đồng đầu tưTính đến ngày 6/10, Bộ Tài chính nhận 9 văn bản của các bộ, ngành đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng giá trị là 8.054 tỷ đồng, chiếm khoảng 44,08% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao.
“Có tiền không tiêu được” vì hàng loạt yếu kém “không thể biện minh hay chối cãi”Với tinh thần thẳng thắn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Chính phủ nhận trách nhiệm trước Quốc hội về tình trạng chậm giải ngân, phân bổ vốn đầu tư công, gây ảnh hưởng đến tăng trưởng. Ông đã chỉ ra hàng loạt những nguyên nhân yếu kém tại các bộ, ngành khiến công tác này rơi vào tình trạng “có tiền nhưng không tiêu hết”.
Loạt dự án chậm tiến độ, đội vốn “khủng”: Nhìn từ căn nguyên cán bộ sợ saiCó nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế “có tiền không tiêu được”, trong khi nhu cầu của xã hội đang rất cần, chậm một ngày là dẫn đến bao hệ luỵ về tiến độ, đội vốn. Trong đó, một nguyên nhân được nhiều chuyên gia chỉ mặt đặt tên, đó là tình trạng cán bộ… sợ sai, không dám làm.
Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2Trước phiên họp thứ 2, lương tối thiểu được đại diện người lao động đề xuất tăng 9,2%, từ 1/1/2026.
Tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu lên đến 9,2%Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu vùng với hai mức là 8,3% và 9,2% trước phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia hôm nay.
Chọn xe để kinh doanh: Veloz Cross ghi điểm nhờ chi phí thấp, bền bỉ và dễ khai thácHiện nay, không ít người đầu tư vào mảng xe dịch vụ với kỳ vọng làm chủ thu nhập. Trên thị trường, Toyota Veloz Cross đang nổi bật là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhiều tài xế.
Người đàn ông "trời đày" và niềm vui vỡ òa vì sắp có nhà mớiNgày 10/7, đại diện báo Dân trí đã phối hợp cùng lãnh đạo UBND xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà Nhân ái dành tặng gia đình anh Lương Văn Chiêm, trú tại làng Căm.