Công nhân mừng khi lương tăng, các chế độ bảo hiểm xã hội cải thiện Lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng bảo hiểm với người lao động cũng sẽ tăng, các chế độ hưu trí được hưởng cao hơn.
Đang hưởng lương hưu có được hưởng bảo hiểm TNLĐ, BNN Sau khi nghỉ hưu, nếu người lao động có dấu hiệu của bệnh nghề nghiệp thì có được hưởng các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Lao động khuyết tật được trả lương như người bình thường Nhiều doanh nghiệp không hạn chế tuyển dụng người lao động khuyết tật vào làm việc với mức lương lên đến 9 triệu đồng/tháng, đảm bảo các chế độ bảo hiểm, an sinh.
Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, công nhân bế tắc "kêu cứu" Nhiều công nhân từng làm việc tại Công ty Cổ phần may Quảng Trị tiếp tục "kêu cứu" vì công ty chậm giải quyết các chế độ bảo hiểm, thai sản, người lao động gặp nhiều khó khăn, bế tắc.
Quảng Nam đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp không dùng tiền mặt Ngày 27/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị triển khai đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025.
Thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp trong phạm vi thẩm quyền.
2,9 triệu người nhận lương hưu và các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện Sau hơn 3 năm thực hiện, đã có 2,9 triệu người nhận lương hưu và các chế độ Bảo hiểm xã hội với số tiền chi trả 8.000 tỉ đồng/tháng qua hệ thống bưu điện.
Đóng 10 tháng bảo hiểm thất nghiệp, có được hưởng chế độ? Ông Nguyễn Văn Tám (Sầm Sơn, Thanh Hoá) hỏi: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 10/2017 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 10 tháng. Vậy tôi có được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?
Hàng trăm bưu tá ở Nghệ An: Không được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm Mặc dù thực hiện công việc trên 12 tháng liên tục trong nhiều năm, nhưng nhiều nhân viên bưu tá ở Nghệ An không được ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) đúng quy định, không được hưởng các chế độ bảo hiểm (BH).
Khi thôi việc người lao động được nhận chế độ gì? Công ty của ông Dương Đức Hoài Khánh (Thừa Thiên Huế) có lao động làm việc từ ngày 1/9/2008, tham gia đủ các chế độ bảo hiểm. Tháng 2/2016, lao động này nộp đơn xin nghỉ việc. Ông Khánh hỏi, chế độ, chính sách giải quyết cho lao động thôi việc như thế nào?
Đề xuất giãn đóng BHXH khi tăng lương tối thiểu “VCCI đề xuất giãn lộ trình thực hiện mức lương làm căn cứ đóng các chế độ bảo hiểm, công đoàn cho người lao động. Cụ thể, tiền lương và các khoản phụ cấp từ 3 năm lên 4 năm hoặc 5 năm, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp”.
Tạo cầu nối việc làm bền vững cho lao động hồi hương từ Hàn Quốc Một trong những quan tâm lớn của lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS khi hồi hương là tham gia thị trường lao động với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội... Đáp ứng nguyện vọng chính đáng này, nhiều năm qua, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã làm cầu nối cho nhiều lao động tìm được việc làm ổn định.