Nguy cơ dịch Mers - Cov: Ưu tiên khám sớm bệnh nhân mắc bệnh lý hô hấp Trước nguy cơ dịch MERS - CoV “bủa vây” Việt Nam, với hàng nghìn người nhập cảnh vào nước ta từ các vùng có dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện phải lập phòng khám riêng cho bệnh lý hô hấp, với lối đi riêng biệt.
Bệnh lý hô hấp ngày càng tăng và diễn biến bất thường- phải làm gì? Chuyển mùa là thời điểm gia tăng các bệnh lý đường hô hấp. Không khí lạnh, độ ẩm tăng cao tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn, vi trùng phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn vi trùng trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản...
Giải pháp ngăn ngừa bệnh hô hấp mạn tính tái phát Bệnh hô hấp mạn tính tái phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bệnh nhân. Những bệnh lý hô hấp mạn tính thường tái phát bao gồm: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, viêm phế quản mạn tính...
Gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp mùa tựu trường Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều trẻ đến khám vì các bệnh lý hô hấp, sốt... vào thời điểm tựu trường.
Nuôi mèo giúp giảm nguy cơ mắc hen suyễn ở trẻ Các nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ sơ sinh có thể được bảo vệ khỏi bệnh hen suyễn và các bệnh lý hô hấp nhờ nuôi mèo trong nhà.
Bạn thường ho vào thời điểm nào trong ngày? Ho thường được xem là biểu hiện của bệnh lý hô hấp. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi ho diễn ra sau bữa ăn.
Dấu hiệu căn bệnh “khó nói” 40% chị em phụ nữ dễ mắc phải Những chị em phụ nữ mang thai và sinh con nhiều lần, béo phì, làm việc nặng, táo bón mạn tính, bệnh lý hô hấp mạn tính, từng phẫu thuật vùng chậu hay bị căn bệnh “khó nói” này hỏi thăm sau tuổi mãn kinh.
Xử trí cơn hen phế quản cấp tại nhà Hen suyễn là bệnh lý hô hấp thường gặp nhất ở mọi lứa tuổi. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc hen trung bình là 3,9% dân số, tương đương với 4 triệu người mắc.
Nhiều trẻ đổ bệnh vì nóng lạnh bất thường Thời tiết miền Bắc một tuần trở lại đây “đảo nhiệt” liên tục, khi nắng đổ mồ hôi, khi se lạnh khiến nhiều trẻ em bị đổ bệnh. Số trẻ đến khám vì các bệnh lý hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng lên gấp 1,3-1,5 lần.
Ngày nghỉ cuối, bệnh nhi khám hô hấp tăng vọt Trong suốt kỳ nghỉ Tết, thời tiết thay đổi từ lạnh sang nắng ấm khiến nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp. Căn bệnh này gần như “độc chiếm” tại các khoa Nhi. Đặc biệt ngày nghỉ cuối cùng mùng 7 Tết, số bệnh nhi đổ đến viện khám tăng vọt, gấp đôi các ngày trước đó.
Chuyển mùa, trẻ nhập viện tăng đột biến vì các bệnh hô hấp Đang ở thời điểm giao mùa, các bệnh viện đều tăng vọt số bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý hô hấp, tai mũi họng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong tháng 9 số trẻ đến khám khoảng 1.300-1.600 ca/ngày thì nay đã tăng vọt lên 2.000-2.300 trẻ/ngày.