Bị phát hiện giả mạo, vì sao "bác sĩ Khiêm" vẫn được phân công chống dịch?Theo Sở Y tế, dù phía Đại học Y Dược TPHCM xác định "bác sĩ Khiêm" giả mạo sinh viên từ tháng 9/2021, nhưng sau đó UBND quận 12 tiếp tục điều người này đi chống dịch.
Vụ "bác sĩ Khiêm" giả danh có phải là duy nhất?Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 nhận định, Nguyễn Quốc Khiêm đã có hành vi sai phạm, cơ quan chức năng sẽ căn cứ động cơ, mục đích, tính chất, tác hại để xử lý theo đúng quy định.
"Bác sĩ Khiêm" giả mạo điều trị F0 có thể đối diện tội danh gì?Dư luận đang hết sức quan tâm vụ việc Nguyễn Quốc Khiêm mạo danh bác sĩ để vào khu điều trị F0 ở TPHCM, phát thuốc cho F0 và thậm chí còn ra y lệnh...
Công an TPHCM công bố kết quả xác minh ban đầu vụ "bác sĩ Khiêm"Theo cơ quan công an, Khiêm từng theo học Cao đẳng chuyên ngành Y sĩ đa khoa niên khóa 2016 - 2018, đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp.
Vì sao "bác sĩ Khiêm" qua mặt được Đại học Y Dược TPHCM để vào khu cách ly?Để vào được khu cách ly, Nguyễn Quốc Khiêm đã có tên trong danh sách 8 sinh viên tham gia hỗ trợ do chính Đại học Y Dược TPHCM giới thiệu, chỉ từ một tấm ảnh thẻ sinh viên giả mạo.
"Nghề y không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế""Làm nghề y là một hành trình dài, không có điểm dừng, không có vương miện, chỉ có tình người và sự tử tế", bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương chia sẻ.
Tín hiệu tốt từ các bệnh nhân đầu tiên thử nghiệm thuốc chữa ung thư của Mỹ tại Việt NamSau 3 tháng triển khai nghiên cứu VISTA-1 tại Việt Nam, 8 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối đầu tiên được điều trị theo đề cương, bước đầu chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể liên quan đến thuốc nghiên cứu, có tín hiệu tốt.
Đại lễ Vesak mang tình yêu thương đến với nạn nhân chất độc da camHàng trăm trẻ tự kỷ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam đã được nhận những phần quà là tấm lòng và tình cảm yêu thương từ Ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
3 tháng nỗ lực cứu "bàn chân tiểu đường", giúp nữ bệnh nhân thoát cảnh đoạn chiBàn chân bị nhiễm trùng nặng do biến chứng bệnh tiểu đường, bà Tan Chheang Lay (62 tuổi, người Campuchia) được chỉ định đoạn chi. Không muốn sống trong cảnh tàn phế, bà cầu cứu các bác sĩ bệnh viện FV.
Người đàn ông chết não ở TPHCM để lại tạng, cứu 7 bệnh nhânDù đang trong ngày nghỉ lễ, các bệnh viện của 3 miền đất nước đã huy động gần 100 y bác sĩ, cùng phối hợp khẩn trương lấy mô tạng hiến tặng của bệnh nhân chết não để hồi sinh 7 cuộc đời khác.
VNVC hợp tác mang giải pháp dinh dưỡng y học hàng đầu châu Âu đến người ViệtHệ thống Tiêm chủng VNVC vừa hợp tác cùng Nestlé Health Science thuộc Tập đoàn Nestlé nhằm nâng cao kiến thức vì sức khỏe dinh dưỡng cho cộng đồng và mang các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho người dân mọi lứa tuổi.
Sau bữa lòng lợn, người đàn ông nguy kịch, hoại tử mặtBệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản, duy trì vận mạch, sau đó chuyển khẩn cấp tới Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.