Kiều Minh Tuấn 15 năm làm nghề, gia nhập "câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ""Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" đang tiến sát mốc 200 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé, góp phần đưa tổng doanh thu các tác phẩm có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn vượt mốc 1.000 tỷ đồng.
Lần đầu ghi nhận hình ảnh chó sói lửa ngoài thực địa ở rừng Pù HoạtLần đầu tiên, hình ảnh chó sói lửa quý hiếm được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), khẳng định giá trị đa dạng sinh học của rừng nguyên sinh nơi đây.
Cuộc sống kỳ lạ của loài thực vật cổ xưa bậc nhất còn tồn tạiNằm lặng lẽ trên đất ẩm và đá phủ rêu, địa tiền là loài thực vật cổ xưa tồn tại lâu đời trên hành tinh.
Thả tê tê Java, rùa, rái cá về Vườn quốc gia Kon Ka KinhVườn quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 8 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên sau nhiều tháng cứu hộ và chăm sóc.
Bên trong khu rừng ngập mặn xuất hiện đàn chim quý hiếmKhu sinh thái rừng ngập mặn Cồn Chim, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đang thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của đàn cò nhạn, loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Người sở hữu cây muội hồng có bị xử lý?Trước “cơn sốt” cây muội hồng, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo tất cả các hành vi tàng trữ, khai thác, buôn bán, thậm chí là sở hữu cây muội hồng không hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định.
Trăn gấm dài hơn 3m bò vào khu dân cưTrăn gấm dài khoảng 3,5m, nặng gần 16kg được phát hiện khi đang bò vào khu dân cư ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.
Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cáCơ quan chức năng phát hiện, giải cứu 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá và 181 cá thể khỉ trước khi chúng bị bán ra khu vực biên giới phía Bắc.
Thu giữ 220 cá thể chim di đá không rõ nguồn gốc ở Hà NộiKiểm tra 3 cơ sở kinh doanh chim cảnh ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 220 cá thể chim di đá thuộc danh mục động vật rừng.
"Biển người" đổ về di sản thế giới Tràng An trong ngày mở cửa rừngLễ hội Tràng An không chỉ là hoạt động văn hóa, tâm linh, đây là lễ hội bảo vệ môi trường độc đáo của Việt Nam. Trung tâm của lễ hội là lễ mở cửa rừng hay còn gọi là “Phát lác”.
Cách bọ cạp tự "bọc thép" cơ thể để trở thành kẻ săn mồi bất bạiKhông chỉ sở hữu nọc độc chết người, bọ cạp còn khiến giới khoa học bất ngờ khi tự “luyện kim” cho càng và ngòi châm bằng kẽm, sắt, mangan để tạo nên bộ vũ khí sinh học gần như bất khả chiến bại.
Bị phạt 3 triệu đồng vì nuôi mèo rừng quý hiếm ở nhà riêngNgười đàn ông 51 tuổi ở Phú Thọ bị xử phạt 3 triệu đồng do nuôi nhốt mèo rừng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm ở nhà riêng.