Thực hư thông tin Nga "ngắt khí đốt sang Đức qua đường ống Yamal-Europe" Các hãng truyền thông đưa ra các thông tin khác nhau liên quan tới đường ống Yamal-Europe dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.
Nga nói sẵn sàng cấp lại khí đốt cho châu Âu Quan chức cấp cao Nga tuyên bố, nước này sẵn sàng cấp lại khí đốt cho EU thông qua đường ống Yamal-Europe, tuyến đã bị dừng hoạt động vì lý do chính trị.
Nga chật vật bù đắp khoảng trống xuất khẩu khí đốt sang châu Âu Khi Nga mất thị phần đáng kể ở châu Âu - thị trường hàng đầu trong xuất khẩu khí đốt tự nhiên, nước này cần có các đối tác quốc tế và đầu tư hàng tỷ USD để chuyển hướng sang thị trường châu Á.
Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Moscow sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Yamal-châu Âu.
Khí đốt Nga tới châu Âu đã ổn định, đường ống Nord Stream 1 vẫn đóng Theo Reuters, các dòng khí đốt tự nhiên từ Nga tới châu Âu qua các tuyến đường ống quan trọng đã ổn định từ sáng qua (12/9), song đường ống Nord Stream 1 vẫn đóng cửa.
Ba Lan vẫn mua khí đốt Nga dù bị khóa van đường ống Nga cho biết Ba Lan vẫn mua khí đốt của nước này thông qua dòng chảy ngược từ Đức, sau khi Moscow ngắt van cấp thẳng khí đốt cho Warsaw.
Nga cấm xuất khẩu dầu sang các nước áp giá trần Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cấm xuất khẩu dầu sang các quốc gia áp giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga.
Nga chạy đua thay thế công nghệ phương Tây, thúc đẩy xuất khẩu khí đốt Nga đang phát triển công nghệ khí hóa lỏng nội địa nhằm mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới trong bối cảnh Moscow không thể tiếp cận công nghệ hiện đại của phương Tây
Nga khóa van đường ống khí đốt sang châu Âu qua Ba Lan Nga tuyên bố sẽ dừng đưa khí đốt sang châu Âu qua đoạn đường ống Yamal nằm trên lãnh thổ Ba Lan, sau khi Kremlin ban hành lệnh trừng phạt công ty quản lý đoạn đường ống này.
Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt khi Nga "khóa van" với Ba Lan, Bulgaria Giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh sau khi Nga tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Ba Lan và Bulgaria.
Tổng thống Nga cho phép thu hồi nợ khí đốt bằng ngoại tệ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép thu nợ khí đốt từ các quốc gia "không thân thiện" bằng ngoại tệ, với điều kiện sử dụng tài khoản đặc biệt của ngân hàng Nga.
Nấc thang mới trong cuộc chiến năng lượng Nga - phương Tây Cả Nga và phương Tây gần đây đều "tung đòn" nhằm gây sức ép lẫn nhau trong cuộc đối đầu năng lượng giữa lúc cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.