Sẽ hạn chế “bi kịch” điểm cao trượt đại học Chiều 5/8, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản khuyến cáo các trường dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 để tuyển những thí sinh có điểm thi cao nhưng chưa trúng tuyển. Qua thống kê ban đầu, bà Hà dự kiến mức sàn đại học năm nay là 13-15 điểm.
Chuyên gia lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng Tiến sĩ Lê Viết Khuyến bày tỏ sự lo ngại khi việc các trường tự tổ chức kỳ thi riêng để phục vụ xét tuyển đại học dường như đang trở thành xu hướng.
Ba lần thi vẫn trượt, giáo dục thể chất trở thành nỗi ám ảnh của sinh viên Giáo dục thể chất đã và đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều sinh viên đại học. Nhiều sinh viên thậm chí còn sợ thi giáo dục thể chất hơn những môn chính trong chương trình học.
"Chàng trai Vàng" Olympic Toán quốc tế yêu những con số từ năm 3 tuổi Mong muốn của Ngô Quý Đăng là tiếp tục trau dồi kiến thức và phát triển theo con đường nghiên cứu, trở thành nhà nghiên cứu toán học chuyên nghiệp.
Phía Trịnh Thăng Bình nói gì trước nghi án hẹn hò Hiền Hồ? Những ngày qua, dân mạng xôn xao thông tin "ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ đang hẹn hò". Phía Trịnh Thăng Bình đã phản hồi với PV Dân trí về tin đồn này.
Điểm mới của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 2023 Thí sinh cần biết về những điểm mới của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm nay.
Thí sinh "mất ngủ" vì đỗ thành trượt, trượt thành đỗ Khi tra cứu kết quả tuyển sinh, nhiều thí sinh hoang mang vì đã trúng tuyển sớm, thừa điểm đỗ nhưng vẫn bị hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT thông báo trượt.
Khởi nguồn bi kịch của thiên tài 14 tuổi đỗ đại học Từng được gọi với biệt danh thần đồng, được biết bao người kỳ vọng, thế nhưng chàng trai này đã suýt vấp ngã không thể đứng dậy khi thiếu định hướng giáo dục kịp thời từ gia đình.
Sinh viên kêu than học môn thể chất quá khó vì lâu nay lười vận động Giáo dục thể chất từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều sinh viên đại học. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lý do thực sự không hẳn là do môn học quá khó, mà là do lối sống lười vận động của giới trẻ.
"Kẻ khóc, người cười" sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn Sau khi biết điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay, nhiều thí sinh có những cảm xúc vui, buồn khác nhau. Có em trượt đại học vì chỉ thiếu 0,1 điểm.
"28 điểm vẫn trượt tốt nghiệp vì 1 điểm tiếng Anh" là sản phẩm photoshop "Một thí sinh có tổng điểm trên 28 điểm nhưng vẫn trượt tốt nghiệp vì dính điểm liệt tiếng Anh" là sai sự thật.
Điều cần biết để không "trượt oan" trước hạn đăng ký nguyện vọng Thời điểm này là giai đoạn cuối của quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Nhưng không ít thí sinh vẫn mơ hồ về điểm sàn, điểm chuẩn, hay chưa hiểu về điều kiện trúng tuyển sớm cũng như cách đăng ký nguyện vọng làm sao để tăng cơ hội trúng tuyển...