"Đối thoại 2045": Khát vọng và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Tại Hội nghị, Doanh nhân Đỗ Minh Phú bày tỏ mong muốn các bộ, ngành cần thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, người dân, lấy sự hài lòng và thành công của cộng đồng doanh nghiệp và người dân là thước đo hoàn thành nhiệm vụ.
Ba thông điệp quan trọng của Việt Nam tại G7 mở rộng Trong phiên thảo luận chung với các nước G7 và khách mời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ba thông điệp nổi bật của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển.
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị triển khai phát triển vùng Tây Nguyên Hội nghị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Thủ tướng: Sẽ xuất hiện các tập đoàn khổng lồ mang tên Việt Nam "Chúng ta thống nhất doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ cột càng lớn thì dân càng giàu, nước càng mạnh và sự tự cường càng lớn" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
2 giải pháp trọng tâm và 5 trụ cột cơ bản để nâng cao kỹ năng nghề Kỹ năng nghề đóng góp 8,3% vào xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xác định 2 giải pháp trọng tâm và 5 trụ cột cơ bản để nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.
Thủ tướng Chính phủ đối thoại với giới tinh hoa, trí thức, doanh nhân Cuộc đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chiều nay (6/3), tại TP.HCM nhằm lắng nghe những giải pháp, hiến kế để phát triển đất nước trong bối cảnh mới toàn cầu và Việt Nam hiện nay.
5 hoạt động ưu tiên thúc đẩy việc làm thỏa đáng Không chỉ tạo ra việc làm nhiều hơn, việc làm thỏa đáng hướng tới mục tiêu tạo ra việc làm tốt hơn, người lao động có năng suất và thu nhập cao hơn.
Vì sao thu nhập, chất lượng lao động vùng ĐBSCL thấp? Lao động ở ĐBSCL hiện phần lớn chưa qua đào tạo. Chỉ khoảng 7% trên tổng số dân ở bậc đại học, so với cả nước là 63%, cho thấy vấn đề đào tạo nguồn nhân lực rất thấp - GS.TS Hà Thanh Toàn đánh giá.
"Một ban nhạc Hàn Quốc đóng góp gấp 20 lần nhà máy Hyundai" "Hàn Quốc - một đất nước có điều kiện tương đồng về văn hóa với Việt Nam nhưng rất thành công trong công nghiệp văn hóa. Một ban nhạc Hàn Quốc đóng góp gấp 20 lần nhà máy Hyundai", Bộ trưởng Hùng nói.
Phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với địa phương Ngày 26/11, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, diễn ra diễn đàn toàn quốc "Đối thoại phát triển địa phương năm 2022" với chủ đề: "Công nghiệp văn hóa, Du lịch và Phát triển địa phương".
Thủ tướng nhắc Hà Nội tránh khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tránh khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm là một trong những nội dung Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, để giúp Hà Nội trở thành hình mẫu của cả nước.
Thủ tướng: Phát triển điện lực đa dạng, giảm năng lượng hóa thạch Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đa dạng hóa các nguồn năng lượng, giảm năng lượng hóa thạch có lộ trình theo hướng phát triển bền vững.