"Chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển đột phá sau 80 năm lập nước"Bộ trưởng Nội vụ khái quát, lần đầu tiên sau gần 80 năm kể từ ngày thành lập nước, từ chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp.
Sửa Hiến pháp để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấpỦy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 về các quy định liên quan đến Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng đổi mới tư duyGS.TS Võ Khánh Vinh cho rằng, việc không tổ chức cấp huyện, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng đổi mới tư duy. Do đó, tư duy và hành động của mỗi người đều cần thay đổi.
Bộ trưởng nêu triết lý căn cơ xây dựng chính quyền địa phương 2 cấpBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mô hình chính quyền địa phương mới đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lại đáp ứng yêu cầu gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Nghệ An lập tổ nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấpCác Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
Sửa Hiến pháp như thế nào để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp?Ủy ban TVQH kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 110 của Hiến pháp 2013 theo hướng không quy định quá chi tiết về hệ thống các đơn vị hành chính với tên của từng loại đơn vị theo 3 cấp như hiện nay.
Thay đổi quan trọng về mô hình, thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấpChính phủ đề xuất sửa đổi nhiều quy định, trong đó có việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.
"Sẵn sàng vận hành bộ máy mới của chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7"Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bộ, ngành địa phương chuẩn bị sẵn sàng để 1/7 vận hành bộ máy mới sau khi sắp xếp, sáp nhập.
Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành từ 1/7 gắn với chuyển đổi sốBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung xây dựng thể chế liên quan nhiệm vụ tổ chức chính quyền địa phương mới gắn với tinh thần Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Dôi dư gần 1.700 cán bộ và 29 trụ sở ở Vĩnh Phúc sau khi sắp xếpKhi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến dôi dư 29 trụ sở làm việc và gần 1.700 cán bộ ở đơn vị hành chính cấp xã.
"Bơm nguồn lực" cho xã, phường để gánh vai trò mớiVận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi nguồn lực mới cũng như đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, chuyên trách hơn để đáp ứng khối lượng công việc tăng, đảm bảo phục vụ dân, theo các đại biểu Quốc hội.
Xem xét bố trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư xãTỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành quy định về việc bố trí nhân sự cấp ủy tại các xã, phường mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đưa ra một số tiêu chí cụ thể trong công tác nhân sự.