Đối tượng bị lập hồ sơ, đưa vào trường giáo dưỡng có xu hướng tăngSố lượng đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có xu hướng tăng đều từ năm 2014 cho đến nay.
Bị đưa vào trường giáo dưỡng, học sinh có những chế độ như thế nào?Theo luật sư, Nghị định 140/2021 nêu rõ, văn bằng, chứng chỉ của trường giáo dưỡng cũng có giá trị như văn bằng chứng chỉ của các trường phổ thông.
Vấn đề pháp lý từ vụ 2 thiếu niên nghiện game sát hại cụ bà 70 tuổiTheo luật sư, vấn đề mấu chốt là việc 2 thiếu niên đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa. Nếu chưa đủ 14 tuổi, chỉ có thể áp dụng biện pháp xử lý là đưa vào trường giáo dưỡng.
Đối tượng khai sát hại 2 trẻ em bị xử phạt hành chính vì... chưa đủ 14 tuổiCơ quan công an xác định, thời điểm Điểu Long gây án chưa đủ 14 tuổi nên chưa chịu trách nhiệm hình sự. Hiện đối tượng này đã bị xử phạt hành chính, đưa vào trường giáo dưỡng để cải tạo.
Chết trong lúc bị tạm giữ, bồi thường tổn thất tinh thần 360 tháng lươngNgười bị thiệt hại chết trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh mà không phải do lỗi của chính họ hoặc tình thế cấp thiết thì thân nhân của họ được bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần một khoản tiền bằng 360 tháng lương.
“Bây giờ em chẳng nhớ mình đã yêu bao nhiêu người...”Nguyễn Thị Hải Y., cô bé 15 tuổi đã tâm sự như thế. Chán cuộc tình này, Y. lại lao vào những cuộc tình khác... Khi được đưa vào trường giáo dưỡng, Y. mới hiểu thế nào là sức khỏe sinh sản, làm thế nào để tự bảo vệ mình.
Nữ “siêu trộm… nhí” với 50 vụ trộm cắp tài sảnThượng tá Lê Đức Hoàn - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Công an phường 9 đã lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng đối với Văn Thị Hương Lan, biệt danh “Chồn đèn”, 12 tuổi.
Phát triển thế hệ trẻ toàn diện: Từ giáo dục, dinh dưỡng đến thể chất cho kỷ nguyên mớiViệt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Câu chuyện phát triển thế hệ trẻ không dừng lại ở thành tích học tập hay tri thức mà cần được nuôi dưỡng toàn diện từ trí tuệ, thể chất, sức khỏe tinh thần đến kỹ năng thích ứng và lối sống lành mạnh.
Thông tư mới về dạy thêm, học thêm chính thức được áp dụng từ 15/5Trong tháng 5, nhiều chính sách mới liên quan tới giáo viên có hiệu lực, như giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng, áp dụng chuẩn năng lực số mới.
Hành trình của 100 "khăn quàng đỏ" trên chuyến tàu đặc biệtChiều 14/5, chuyến tàu di sản Hà Nội 5 Cửa Ô khoác màu khăn quàng đỏ khi đón 100 hành khách đặc biệt tham gia hành trình “Tre bền - Măng vươn” giữa lòng Thủ đô.
Phú Quốc quyết tâm đạt 100% phương tiện giao thông xanh vào năm 2035Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang xây dựng lộ trình hành chính bao gồm việc cấm phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch theo khung giờ, quyết tâm đạt tỷ lệ 100% giao thông xanh vào năm 2035.
Tây Ninh cảnh báo tình trạng học sinh nuôi Kuman Thong cầu mayTrước tình trạng một số học sinh tham gia nuôi dưỡng, thờ cúng búp bê Kuman Thong, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo tác hại của mê tín dị đoan.