Sở Y tế TPHCM nói gì về nguy cơ dừng mổ tim vì hết thuốc đông máu? Trước thông tin một số bệnh viện lớn đang có tình trạng hết thuốc đông máu khiến việc mổ tim có nguy cơ bị dừng, Sở Y tế TPHCM đã có những phản hồi chính thức.
Nếu có nhóm máu này, bạn sẽ dễ bị đông máu hơn Gần đây, người ta chú ý nhiều đến cục máu đông, do các biến chứng đông máu hiếm gặp liên quan đến vắc xin COVID của Johnson & Johnson. Do đó, bạn có thể tự hỏi về nguy cơ gặp phải cục máu đông.
Hai bệnh nhi tổn thương tim gan, rối loạn đông máu nặng vì sốt xuất huyết Hai bệnh nhi được đưa đến Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng sốc, người gồng cứng. Bệnh nhi trải qua quá trình điều trị căng thẳng, có những lúc tưởng không thể vượt qua.
Bệnh nhân Hemophili cần BHYT chi trả yếu tố đông máu dự phòng Mắc chứng bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh, do không được bổ sung yếu tố đông máu kịp thời, chàng trai trẻ đã gặp biến chứng buộc phải đoạn chi. Bảo hiểm Y tế chưa đồng ý chi trả cho chế phẩm bổ sung yếu tố đông máu đối với bệnh nhân ngoại trú.
Mổ đẻ thành công cho sản phụ mắc chứng tăng đông máu hiếm gặp Ngày 16/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ có tiền sử 2 lần sảy thai, khi mang thai lần 3 thì có nguy cơ sinh non và hội chứng tăng đông máu.
Việt Nam chưa ghi nhận hiện tượng đông máu sau tiêm vắc xin của AstraZeneca Tại Việt Nam đã có gần 1.600 người được tiêm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca, trong đó chưa có trường hợp nào bị đông máu sau tiêm chủng.
Mổ đẻ thành công cho sản phụ mắc chứng tăng đông máu hiếm gặp Chiều 16/9 theo tin từ Bệnh viện Trung ương Huế vừa mổ đẻ thành công cho 1 sản phụ có tiền sử 2 lần sảy thai, khi mang thai lần 3 thì có nguy cơ sinh non và hội chứng tăng đông máu.
Tìm ra nguyên nhân đông máu ở một số người tiêm vắc xin Covid-19 Một nhóm nhà khoa học của Đức tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân gây đông máu ở một số người sau khi tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời nói rằng họ biết cách để tránh hiện tượng này.
Đắp lá thuốc trị rắn cắn bệnh nhân bị rối loạn đông máu Trở về dọn căn nhà sau nhiều năm bỏ hoang, bà H. không may bị rắn chàm quạp cắn. Nạn nhân được đưa đi đắp thuốc nam nhưng rơi vào tình trạng lơ mơ phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ xác định, bệnh nhân bị nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu phải điều trị tích cực.
2 lần mất con vì mắc bệnh đông máu rất hiếm gặp Sau 2 lần sảy thai liên tiếp, người phụ nữ trẻ được bác sĩ xác định mắc bệnh lý rối loạn đông máu do thiếu yếu tố XII. Đây là bệnh rất hiếm gặp, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận vài trường hợp, ức tính tỷ lệ mắc là 1/1.000.000 người.
Thuốc chống đông máu có thể giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn “Khoảng một nửa trong số các cặp vợ chồng vô sinh có thể tìm thấy cơ hội thụ thai đáng kể bằng cách sử dụng một loại thuốc chống đông máu”, một kết quả nghiên cứu cho biết.
Hậu Covid-19: Bé gái lâm nguy vì 2 bệnh vừa gây đông máu, vừa gây chảy máu Thăm khám, bác sĩ phát hiện bé gái có các chỉ số về hậu Covid-19 cao hơn gấp 10 lần so với các chỉ số thông thường, có hai tình trạng vừa gây đông máu, vừa gây chảy máu đối nghịch nhau.