Mỹ Vân: Đặt thiết kế riêng trang phục để thi hoa hậu phu nhân Canada

Để có được sự ủng hộ và yêu mến của ban giám khảo cũng như khán giả, cô phải nỗ lực hết mình từ việc tập luyện cho đến việc chăm chút hình ảnh, trang phục của mình mỗi khi xuất hiện.

Đó là chia sẻ của Nguyễn Mỹ Vân – Một trong những thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada.

Đặc biệt, để có kết quả cao vào đêm chung kết tổ chức ngày 26 tháng 01 sắp tới. Mỹ Vân đã chuẩn bị sẵn những bộ trang phục được đặt design riêng từ hai nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, đó là NTK Công Trí và NTK Thuận Việt.
 
Điều gì thúc đẩy chị tham dự cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada?
 
Điều gì thúc đẩy chị tham dự cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada?

Điều gì thúc đẩy chị tham dự cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada?

Người phụ nữ đã có gia đình không chỉ quan tâm đến gia đình và công việc mà còn phải quan tâm đến vẻ đẹp của bản thân. Tôi thấy mục đích của cuộc thi phù hợp với quan điểm của cá nhân nên tham dự. Cuộc thi giúp cho tôi biết chăm chút hơn cho bản thân, học hỏi nhiều hơn về các làm đẹp cho mình.

Là một thí sinh có sắc vóc nổi bật từ suốt đầu cuộc thi đến nay nhờ sắc vóc duyên dáng tươi trẻ, bí quyết của chị là gì?

Trước đây tôi chưa từng tham gia cuộc thi nào. Tôi nghĩ mọi cuộc thi, dù lớn hay nhỏ, đều có những tiêu chuẩn riêng mà người dự thi phải đáp ứng. Tuy nhiên, để có thể giữ được sự tự tin khi tham dự cuộc thi này tôi đã có một quá trình đầu tư lâu dài. Về sức khỏe, ngoại hình lẫn phong cách thời trang của riêng mình.

Tôi cũng chẳng có bí quyết gì nổi bật cả. Tôi cũng không kiêng khem trong việc ăn uống. Tôi chỉ chú trọng nhất trong việc giữ gìn giấc ngủ, tinh thần luôn lạc quan. Cũng có lẽ do một phần tôi thường xuyên tập thể dục mỗi ngày vài tiếng hay ăn nhiều hoa quả.

Điều gì thúc đẩy chị tham dự cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada?

Trông chị rất duyên dáng với áo dài cũng như váy ngắn. Chị có thường đi shopping? Trang phục yêu thích của chị là gì?

Thật sao? Tôi thích nhất là váy, tôi thường sử dụng váy trong rất nhiều dịp khác nhau như dạo phố, vui chơi tiệc tùng cùng bạn bè, du lịch… Tôi thích những bộ váy ngắn có màu sắc tươi sáng vì chúng giúp tôi thêm nữ tính nhưng không kém phần năng động trẻ trung. Thích váy lắm nhưng tôi cũng sử dụng rất nhiều những trang phục khác tùy vào nơi mình đến sao cho phù hợp như áo dài, quần jean hay đầm dạ hội. Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi rất thích đi shopping, hai nhãn hàng tôi rất ưa dùng đó là BCBG và Misssixteen.

Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?

Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?

Ông xã tôi luôn ủng hộ tôi, chăm sóc gia đình thay tôi để tôi có thời gian dành cho cuộc thi nhiều hơn. Anh ấy còn quan tâm đến công việc và giúp tôi giải quyết ổn thỏa nữa (cười)! Anh ấy thường xuyên khen tôi nữ tính khi mặc những bộ váy. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng bàn nhau về cách ăn mặc làm sao cho “khớp” nhau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện. Không chỉ thế, anh cũng luôn ủng hộ tôi trong việc làm đẹp cho bản thân nữa ( cười).

Đến với cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân Thế Giới Người Việt 2013 tại Canada chị chuẩn bị cho mình một phong cách như thế nào?

Tôi chuẩn bị rất kỹ. Trước khi tham dự cuộc thi vài tháng tôi đã có liên hệ với hai nhà thiết kế trong nước đó là NTK Thuận Việt và NTK Công Trí design riêng cho tôi hai loại trang phục áo dài và đầm dạ hội. Họ là những người chuyên nghiệp, nổi tiếng nên may rất vừa ý tôi, không cần phải chỉnh sửa gì cả.

Với sự chuẩn bị và tâm huyết như thế chị có nghĩ mình sẽ đạt giải cao?

Đã dự thi thì ai cũng kỳ vọng mình sẽ là người chiến thắng. Tôi cũng vậy. Tôi tự tin và hy vọng là mình sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc thi này. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc thi, học hỏi và quen nhiều bạn bè vẫn là điều giá trị nhất khi tôi đạt được.

Nếu đạt giải chị sẽ làm gì với giải thưởng mình đạt được?

Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?

Trước khi đến với cuộc thi này, Tôi cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động từ thiện ở một số tỉnh tại quê nhà. Từ thiện là một công việc tôi rất yêu thích và luôn muốn làm khi có thế. Vì thế, nếu tôi đạt giải cuộc thi này cũng có có gì khác biệt. Tôi vẫn muốn làm những công việc mình yêu thích. Tôi sẽ giành số tiền của giải thưởng cho các hoạt động xã hội mà tôi quan tâm.

Cuộc sống này còn quá nhiều người và nhiều nơi đang phải đối diện với những khó khăn. Vì vậy, nếu có thể làm gì đó trong khả năng của mình để giúp được những người khó khăn thì chúng ta nên sẵn lòng. Từ tâm niệm đó mà tôi tham gia vào các hoạt động từ thiện của bạn bè và các tổ chức mà tôi có cơ hội gặp gỡ.

Chị có tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực showbiz sau cuộc thi không?
 
Sau cuộc thi, tôi sẽ trở lại với công việc hàng ngày của mình. Tôi rất yêu thích những bộ môn nghệ thuật thứ 7, nhưng hiện tại tôi đang có nhiều việc phải quan tâm hơn nên chưa dám nghĩ đến. Tuy nhiên, sau này nếu có cơ hội thử sẽ cân nhắc kỹ để xem có phù hợp hay không. Hiện tại  nếu có những hoạt động mang tính xã hội và cộng đồng thì tôi sẵn sàng thu xếp để tham gia ngay.
 
Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?
 
Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?
Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?
 
Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?
 
Ông xã chị có ủng hộ chị không? Anh ấy nhận xét về “gu” thời trang của chị thế nào?