LUALA “nam tiến” cùng Concert?

Với dự án LUALA Concert, thương hiệu thời trang LUALA đã dần trở nên quen thuộc với các khách hàng và công chúng thủ đô. Vừa qua, LUALA cũng đã chính thức khai trương cửa hàng tại 88 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

Thương hiệu phân phối Việt

Với một cái tên rất đậm chất Việt - “Lụa Là,” rất nhiều người nhầm tưởng LUALA là tên của một thương hiệu thời trang sản xuất trong nước. Nhưng thực chất, LUALA là tên của một cửa hàng phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Canali, Elie Saab, Escada, Oscar de la Renta, Victoria Becham… Các sản phẩm được LUALA trực tiếp nhập khẩu trực tiếp từ các hãng thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới và được bày bán độc quyền tại LUALA.

Khai trương cửa hàng đầu tiên tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội vào tháng 04 năm 2011, LUALA có một vị trí “đắc địa” bậc nhất thủ đô: ngay cạnh Nhà Hát Lớn và đối diện với khách sạn Metropole.Theo lời ông chủ của LUALA, ông Đỗ Ngọc Minh, thì tiêu chí chung về phong cách của LUALA, cũng như các thương hiệu thuộc LUALA là “sang trọng một cách kín đáo, cá tính và tràn trề tình yêu cuộc sống.”

Bên trong LUALA Hà Nội
Bên trong LUALA Hà Nội

Tuy nhiên, không chỉ là một cửa hàng thời trang đơn thuần, ngay từ khi hình thành ý tưởng, tôn chỉ của LUALA luôn là “thời trang gắn liền với nghệ thuật”, và do đó các hoạt động của LUALA hướng tới việc quảng bá nghệ thuật Việt Nam bao gồm các chương trình nghệ thuật cộng đồng, trưng bày các tác phẩm hội hoa, điệu khắc, đặc biệt là chương trình hoà nhạc cộng đồng LUALA concert. Với mục đích mang âm nhạc cổ điển và các loại hình nghệ thuật còn ít được biết đến tới với công chúng thủ đô, bắt đầu từ tháng 11 năm 2011, chương trình Hoà nhạc LUALA được diễn ra ngay trên vỉa hè góc phố Lý Thái Tổ và thu hút một lượng khán giả mà các chương trình tại Nhà Hát Lớn đôi khi phải “ghen tị”.

 LUALA Concert thu hút khán giả mọi lứa tuổi
 LUALA Concert thu hút khán giả mọi lứa tuổi

Cuộc “nam tiến” của LUALA

Trước đây, LUALA cũng đã từng có ý định mở cửa tại các khu trung tâm thương mai tại Tp. HCM như Vincom, Parkson hay Crescent… tuy nhiên phải tới đầu tháng 03 này, cửa hàng LUALA Sài Gòn mới được chính thức khai trương tại một vị trí cũng rất “đắc địa” – 88 Đồng Khởi, ngay sát cạnh MILANO và là vị trí của Gucci trước đây. Có thể nói đây là một bước tiến tích cực của LUALA vì thị trường Sài Gòn luôn được đánh giá cao trong ngành thời trang cao cấp, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. “Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường lớn cho ngành thời trang cao cấp. Chúng tôi hi vọng với địa điểm mới tại trung tâm Đồng Khởi, Quận 1, LUALA sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng phía Nam”. Ông Đỗ Ngọc Minh, Chủ tịch của công ty Cổ phần Thời Trang LUALA chia sẻ.

Cũng với tôn chỉ “gắn liền với nghệ thuật”, LUALA Sài Gòn sẽ là một điểm đến của nghệ thuật, thời trang và phong cách sống. Nếu cửa hàng LUALA tại 61 Lý Thái Tổ là nơi trưng bày các tác phẩm sắp đặt của nghệ sỹ Phan Phương Đông thì tại LUALA 88 Đồng Khởi, TPHCM, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm sắp đặt và trang trí cửa sổ của nghệ sỹ Đinh Công Đạt trong suốt năm 2014. Đồng thời trong tháng 03 năm 2014, LUALA Sài Gòn sẽ giới thiệu và bày bán bộ tượng “Ngày Hôm Nay” của nghệ sỹ Chinh Lê bao gồm 50 tượng đồng thuộc 5 bộ tượng: Lỗi, Dưỡng Sinh, Hợp Tác, Sao, Xuân-Hạ-Thu-Đông.

Bộ tượng “Ngày Hôm Nay” của nghệ sỹ Chinh Lê được trưng bày tại LUALA
Bộ tượng “Ngày Hôm Nay” của nghệ sỹ Chinh Lê được trưng bày tại LUALA

Và LUALA Concert?

Trải qua năm mùa diễn, LUALA Concert đã dần chứng tỏ một sức hút hấp dẫn không chỉ đối với những người trong cuộc, mà cả công chúng trong và ngoài nước. Nếu Xuân Hè là cuộc chơi của những hình thức nghệ thuật thử nghiệm thì Thu Đông là thời điểm của dòng nhạc cổ điển, vốn được xem như thể loại nhạc bác học chỉ được phép diễn ra tại các không gian nhà hát. Diễn ra hoàn toàn miễn phí ngay trên vỉa hè thủ đô, LUALA Concert đã kêu gọi được những nghệ sỹ lớn như NSND Quang Thọ, NSND Bùi Gia Tưởng, NSUT Đào Văn Trung đến những diva của làng nhạc Pop Việt như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam…

Với sự khai trương của LUALA tại TPHCM, có lẽ rất nhiều người hâm mộ mong chờ sự xuất hiện của LUALA Concert. Nhiều địa điểm đã được báo giới và những người quan tâm đề xuất như mặt tiền Nhà Hát Thành Phố, tại công viên Tao Đàn, hay thậm chí tại trước cửa LUALA Đồng Khởi. Tuy nhiên, đại diện LUALA chưa đưa ra ý kiến chính thức nào về dự định này mà chỉ khẳng định LUALA Concert sẽ trở lại với một “diện mạo” mới vào thu đông 2014, tại Hà Nội. Ở TPHCM, LUALA sẽ tập trung cho các hoạt động nghệ thuật giới thiệu và trưng bày các tác phẩm điêu khắc và mỹ thuật của các nghệ sỹ trong nước.

Vậy nên, những người yêu thời trang sẽ có dịp được “mãn nhãn” với cửa hàng LUALA mới khai trương tại Tp HCM. Còn những người yêu âm nhạc sẽ vẫn phải quây quần tại góc phố Lý Thái Tổ xinh xắn để thưởng thức LUALA Concert. Có lẽ đó phải chăng là dụng ý của LUALA, giữ lại Concert như một “đặc sản” của thủ đô?

Quỳnh Lê