“Liệu pháp mua sắm” cho ngày cưới

Ít người nhận ra rằng khoảng thời gian cùng nhau sắm sửa những món đồ cưới quan trọng và ý nghĩa như nhẫn cưới, trang sức cưới lại chính là “liệu pháp” tốt để thư giãn tinh thần trước ngày trọng đại.

Trước ngày cưới, đôi uyên ương dường như bị “nhấn chìm” trong hàng núi công việc cần chuẩn bị, do đó không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, lo âu, nhưng ít người nhận ra rằng khoảng thời gian cùng nhau sắm sửa những món đồ cưới quan trọng và ý nghĩa như nhẫn cưới, trang sức cưới lại chính là “liệu pháp” tốt để thư giãn tinh thần trước ngày trọng đại.
Tận hưởng không gian mua sắm trang sức cưới

Tận hưởng không gian mua sắm trang sức cưới

PNJ là một trong những thương hiệu trang sức lớn tại Việt Nam đang tập trung phát triển môi trường và tiện nghi mua sắm đẳng cấp cho khách hàng. Không chỉ đầu tư làm mới các trung tâm kim hoàn trên toàn hệ thống, riêng với mảng trang sức cưới, PNJ còn xây dựng Không gian cưới Hạnh Phúc Vàng như một “khoảng trời riêng” lưu giữ những kỷ vật tình yêu thiêng liêng trong ngày cưới.

Tận hưởng không gian mua sắm trang sức cưới

Không gian cưới Hạnh Phúc Vàng thỏa mãn được tiêu chí chuyển từ nơi mua sắm đơn thuần thành nơi kết nối với khách hàng thân thiện hơn thông qua việc thiết kế một không gian lôi cuốn, sang trọng, độc đáo, giao thoa giữa kiến trúc phương Tây cùng nét mềm mại, đầy tinh tế phương Đông. Màu nền tường đơn sắc phối hợp cùng ánh sáng đèn với sắc vàng tươi sáng đặc trưng của thương hiệu Hạnh Phúc Vàng cho cảm giác dịu mắt, điểm thêm màu gỗ nâu trầm từ hộc tủ, quầy kệ tạo ấn tượng hiện đại, tao nhã, làm nổi bật sắc vàng rực rỡ của những bộ trang sức cưới mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, tôn lên vẻ đẹp của mỗi bộ trang sức.

Tận hưởng không gian mua sắm trang sức cưới

Không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, mua sắm, Không gian cưới Hạnh Phúc Vàng còn đưa khách hàng vào một thế giới tình yêu thăng hoa, tách biệt với những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Trong không gian đó, đôi uyên ương có thể thư thái dạo quanh các quầy hàng trưng bày những bộ trang sức cưới mới nhất, lắng nghe ý nghĩa, thông điệp, lời cầu chúc… được nhà thiết kế gửi gắm qua từng đường nét, họa tiết để chọn cho mình một câu chuyện thích hợp nhất nhằm tôn vinh tình yêu của riêng mỗi cặp đôi.

Ưu đãi hấp dẫn cho mùa cưới

Tận hưởng không gian mua sắm trang sức cưới

 Mùa cưới 2014, với mong muốn tri ân các khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trang sức cưới Hạnh Phúc Vàng, ngoài trải nghiệm đẳng cấp mua sắm trang sức cưới tiện nghi, hiện đại tại Không gian cưới Hạnh Phúc Vàng cùng cam kết về chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn được công bố, khách hàng còn được hưởng trọn những dịch vụ hấp dẫn khác như: Được bảo đảm về quyền lợi với phong cách bán hàng chuyên nghiệp cùng chính sách bảo hành làm sạch, xi mới trọn đời cho các dòng nhẫn cưới, ghi dấu tình yêu bằng dịch vụ khắc tên trên nhẫn cưới.

Đặc biệt, từ 05/08 đến 31/12/2014, khách hàng mua trang sức cưới Hạnh Phúc Vàng sẽ nhận được quà tặng là cặp album cưới Long Phụng với trị giá lên đến 800.000 VNĐ.

Truy cập
Truy cập
Truy cập
Truy cập

Truy cập
Truy cập

Truy cập www.pnj.com.vn; Hotline: (08) 3 9900 990- 1900 545457

PNJ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trong vòng 10 tháng

Với những bước đi đúng đắn trong công cuộc tái cấu trúc công ty đã được triển khai từ 2 năm qua, cùng với việc định hướng xây dựng mục tiêu đúng trọng tâm và thực thi kế hoạch kinh doanh trong 10 tháng qua, kết quả hoạt động SXKD của PNJ đã đạt những con số ấn tượng, đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhất của PNJ từ nhiều năm trở lại đây, trong đó: lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) tăng 82% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm 2014 là 7%; doanh thu trang sức bán lẻ tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch năm, các cửa hàng bán lẻ hiện hữu có tốc độ tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Ngoài việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, theo đúng chủ trương của HĐQT đã đề ra, công ty tiếp tục thoái vốn khỏi các khoản đầu tư tài chính theo lộ trình. Cụ thể trong quý 3, PNJ đã thoái vốn khỏi SFC và thu được lợi nhuận tương ứng là 36 tỷ, giúp LN trước thuế tăng 72% so với cùng kỳ. Đồng thời cũng đem lại gần 200 tỷ tiền mặt để bổ sung vốn lưu động trong quý 4. Như vậy, nếu loại trừ lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn SFC thì lợi nhuận sau thuế của hoạt động SXKD cốt lõi 10 tháng đạt 147% so năm 2013.