Lê Thu Trang bật mí “đối thủ” đáng gờm trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

(Dân trí) - Đại diện cho nét đẹp khu vực phía Bắc có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Thu Trang được đánh giá cao so với các đối thủ nặng ký như Mâu Thủy, Hoàng Thùy. Cô đã có những phút trải lòng trước khi “trận chiến” diễn ra trong ít ngày tới.

Là một trong những thí sinh tạo ấn tượng trong cuộc thi năm nay, nhưng với những đối thủ như mạnh Mâu Thủy, Hoàng Thùy, bạn đánh giá thế nào?

Đối với Trang, đây là lần đầu tiên mình tham gia một đấu trường nhan sắc lớn và nghiêm túc nên mình đã dành rất nhiều thời gian luyện tập, học hỏi và bổ xung thêm kiến thức để có thể bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam một cách tốt nhất. Trong cuộc thi có rất nhiều đối thủ mạnh, chị Mâu Thủy hay chị Hoàng Thùy đều là những người chị đi trước và đã có rất nhiều kinh nghiệm nhưng không vì thế mà Trang tự ti. Trang nghĩ, mỗi người đều có một thế mạnh và mình cũng vậy, chính vì thế nên Trang càng quyết tâm hơn để vươn tới ước mơ mà mình đã lựa chọn. Để đánh giá về chị Mâu Thủy hay chị Hoàng Thùy thì Trang xin phép giữ cho cảm nhận của riêng mình, mọi sự nhận xét khách quan sẽ thuộc về ban giám khảo.

Lê Thu Trang bật mí “đối thủ” đáng gờm trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - 1

Nếu là người chiến thắng, việc đầu tiên bạn làm là gì?

Nếu năm nay Trang có cơ hội trở thành người kế vị tương lai của chị Phạm Hương thì việc đầu tiên mình muốn là quảng bá văn hóa, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Cụ thể Trang muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế về Nha Trang, vì đây là nơi mà mình được hoạt động gần như xuyên suốt cuộc thi. Đây là nơi giúp Trang trưởng thành, Nha Trang là một bãi biển đep, không khí trong lành và đó là những điều mà mình muốn giới thiệu đến mọi người. Điều thứ hai Trang muốn là bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa của người Việt, đó là chiếc áo dài vì Trang đang là sinh viên của ngành thiết kế thời trang nên mình rất yêu thích sự hoài cổ, mang đậm nét dân tộc. Điều thứ ba Trang muốn được góp một phần sức lực, bảo vệ và mang tình yêu đến cho những em nhỏ đang bị lạm dụng, bạo hành.

Nhắc lại cú té “trời giáng” trong đêm bán kết, nhiều người cho rằng đó là chiêu trò để Lê Thu Trang tạo sự chú ý, bạn nghĩ sao?

Trong đêm bán kết vừa qua thì Trang bị té vào lúc chào kết, thật ra đó không phải là chiêu trò như mọi người nghĩ mà là mình bị ngã thật. Rất may khi trước đó Trang có học võ nên lúc té đã kịp chống tay đỡ người để ko bị nhào ra phía trước và dứng dậy lấy lại thần thái để đi tiếp. Cũng phải cảm ơn cú té “trời giáng” đó mà Trang được khán giả nhớ tới nhiều hơn vì cách xử lý tình huống ở sân khấu tốt (cười).

Lê Thu Trang bật mí “đối thủ” đáng gờm trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Sau đêm bán kết Trang cũng có xem lại phần thi của mình và rút ra được một số kinh nhiệm mà mình còn thiếu để làm tốt và bùng nổ hơn nữa vào những ngày gần cuối chặng đường này.

Nhiều thí sinh tham gia các cuộc thi Hoa hậu khi lên trước công chúng thì rất dịu dàng, hiền lành. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường lại có những “cuộc chiến” không thương tiếc. Với bạn đâu là chuẩn mực của 1 hoa hậu tương lai?

Với Trang, khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ thì mình muốn đi bằng chính thực lực của mình không có chuyện chơi xấu hay hãm hại ai. Đến với cuộc thi gặp được nhau, ở cùng nhau, chơi với nhau là một điều hạnh phúc, với Trang thì mình thấy may mắn vì có những tình bạn đẹp trong cuộc thi và tới bây giờ đã gần chung kết, chúng mình vẫn cùng nhau tập luyện hằng ngày, giờ mình cảm giác đối với thí sinh Trang ko còn coi ai là đối thủ mà là những người bạn, đối thủ của Trang bây giờ là chính bản thân mình.

Theo Trang, là một Hoa hậu, người có thể đại diện cho một quốc gia, đại diện cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam thì cần có 5 yếu tố đó là: Trí tuệ, nhân phẩm, kỹ năng, năng lượng, sắc đẹp và sức khoẻ. Đó là những điều Trang muốn làm và đang cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày.

Lê Thu Trang bật mí “đối thủ” đáng gờm trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - 3

Nếu một người “vạch mặt” những khuyết điểm của mình trước đám đông, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Trước hết Trang xin phép được cảm ơn người đó nếu người đó có ý tốt, có thái độ góp ý và xây dựng thì mình sẽ xin tiếp thu, còn đó là sự châm chọc, cố tình làm cho Trang phải ngại ngùng trước đám đông thì kèm theo nụ cười là mình sẽ yêu cầu họ hãy cùng nhau xem lại vấn đề để biến những khuyết điểm này thành một lợi thế. Trang cũng không quên cảm ơn họ đã chỉ ra nó giúp mình.

Bạn nghĩ thế nào về việc nhiều người cho rằng “chân dài thì não ngắn”?

"Chân dài thì não ngắn" là câu nghi vấn là mà rất nhiều người đặt cho các cô gái chân dài. Đối với Trang thường không quan tâm đến những lời người ta nói mà mình thể hiện bằng hành động, bằng học thức và cách đối nhân xử thế. Nên việc nói hay phán xét người ta như vậy là ko đúng, không nên nhìn vẻ bề ngoài mà hãy tiếp xúc, giao tiếp và đã có rất nhiều người nổi tiếng minh chứng được bằng khả năng của mình.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ!

Lê Thu Trang bật mí “đối thủ” đáng gờm trước đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - 4