Bạn đã biết gội đầu đúng cách?

Tóc chẻ, tóc gẫy, tóc xơ…luôn làm da đầu khó chịu. Nhiều người thường đổ cho “cơ địa”, nhưng thực tế có lẽ bạn gội đầu chưa thật đúng cách, nhất là việc sử dụng dầu gội.

Bước 1. Không sử dụng quá liều ghi trên mác hộp. Trên nhãn hộp dầu gội bao giờ cũng có ghi hướng dẫn sử dụng với số liều lượng cần thiết. Nếu lấy quá nhiều dầu gội, chất nhờn và các hoá chất trong dầu gội sẽ bám chặt vào da đầu, gây khô da và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. 

Bước 2. Không bôi dầu gội trực tiếp lên da đầu. Nguyên tắc sử dụng dầu gội là nhỏ dầu gội lên tay, sau đó cho thêm ít nước vào hoà cùng với dầu gội, sau đó thoa nhẹ, đều lên tóc.

Bước 3. Không “vò đầu” với một lượng lớn dầu gội, mà cần nhẹ nhàng dùng từng ngón tay cào tóc, sao cho dầu gội thấm sâu vào tận chân tóc. Cần vuốt dầu gội sau đó xả thật nhẹ nhàng.

Bước 4. Trong khi gội, cần tranh thủ mát-xa nhẹ da đầu. Động tác này sẽ giúp các mạch máu trên đầu hoạt động tốt hơn.  

Bước 5. Nhiệt độ lý tưởng để gội đầu là nước ấm 300C. Và tốt nhất là bạn nên dùng vòi hoa sen để gội đầu.

 Theo Netmode