Bão số 3 di chuyển rất chậm

(Dân trí) - Bão số 3 đang di chuyển rất chậm trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu nhanh và không ảnh hưởng đến vùng ven biển, đất liền Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 giờ qua, bão số 3 (bão Kujira) ít di chuyển.

Lúc 7h ngày 5/8, tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3-5km/h.

Đến 7h ngày 6/8, bão được dự báo chuyển hướng Đông Đông Bắc, di chuyển với tốc độ 5-10km/h trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu Dông của Philippines. Ở thời điểm này, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h, đi sang khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông và suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 3 di chuyển rất chậm - 1

Hướng di chuyển của bão số 3 (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 4 và sáng 5/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, kèm dông.

Lượng mưa từ 19h ngày 4 đến 8h ngày 5/8 tại nhiều nơi vượt 100mm như: Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm; Kim Anh (Hà Nội) 116mm và Phúc Yên (Phú Thọ) 112mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 5 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này khoảng 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7/8, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Tại khu vực miền núi, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc ở mức cao.

Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, đường tràn, ngầm tràn và những nơi có dấu hiệu sạt lở đất.