"Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo"
(Dân trí) - Với đặc thù của một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.
Thông điệp trên được Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chia sẻ trong buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath, nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng bà Touch Sopharath được Nhà nước Campuchia bổ nhiệm giữ chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, với kinh nghiệm và tình cảm dành cho Việt Nam, Đại sứ Touch Sopharath sẽ có một nhiệm kỳ để lại dấu ấn, góp phần tăng cường quan hệ truyền thống giữa hai quốc gia.
Nhân dịp này, Đại sứ Touch Sopharath gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại sứ Campuchia cũng mong muốn Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là sau khi hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác.
Nhắc lại chuyến thăm Ninh Bình gần đây, Đại sứ Touch Sopharath đánh giá địa phương có tiềm năng lớn về tôn giáo. Theo đại sứ, Ninh Bình có những địa điểm tôn giáo giàu tiềm năng, trong khi đây cũng là thế mạnh của Campuchia, do đó hai nước có nhiều dư địa để thúc đẩy giao lưu, hợp tác sâu rộng hơn.
Đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng khi thăm tỉnh Gia Lai, cho rằng địa phương có nhiều nét tương đồng với Campuchia, với hệ thống đền chùa phong phú. Từ đó, bà mong muốn được đón tiếp nhiều đoàn công tác tôn giáo của Việt Nam sang giao lưu, hợp tác.

Đại sứ Touch Sopharath ấn tượng với tiềm năng lớn về tôn giáo tại một số địa phương ở Việt Nam (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Đại sứ Touch Sopharath đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đáp lời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Việt Nam và Campuchia có nhiều điểm tương đồng, trong đó đều là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Ông nhấn mạnh, Việt Nam luôn tôn trọng tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng.
Theo Bộ trưởng, quan hệ Việt Nam - Campuchia là mối quan hệ đặc biệt, không chỉ dừng lại ở quan hệ ngoại giao. Thực tiễn cho thấy, sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia đều là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của quốc gia còn lại.
Thông tin với Đại sứ Touch Sopharath, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân, gồm 54 dân tộc, 16 tôn giáo lớn, hơn 40 tổ chức tôn giáo với khoảng 28 triệu tín đồ và hàng trăm nghìn cơ sở thờ tự.
Bộ trưởng cũng cho biết Việt Nam là quốc gia đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người đã vượt 5.000 USD. Ông chia sẻ, năm 1993, Việt Nam còn là quốc gia nghèo với 58% dân số thiếu đói, đến nay tình trạng này đã được xóa bỏ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%.
Theo Bộ trưởng, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm tăng khoảng 11 bậc trong một thập kỷ qua. Cùng với đó, bình đẳng giới cũng đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt.
Nhắc tới Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình - địa phương để lại ấn tượng với Đại sứ Touch Sopharath, Bộ trưởng cho biết nơi đây từng là tỉnh nghèo nhưng từ năm 1996 đã vươn lên chủ động về kinh tế. Dù là địa phương nhỏ, Ninh Bình hiện có hai khu vực tôn giáo thuộc diện lớn của khu vực, phát triển theo hình thức xã hội hóa.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam rất coi trọng tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, với mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.
Để thực hiện mục tiêu này, theo ông cần bảo đảm phát triển kinh tế nhanh gắn với ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin xã hội, lấy ổn định làm nền tảng cho phát triển và ngược lại.
Dẫn lại câu tục ngữ của người Việt "bán anh em xa, mua láng giềng gần", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tình cảm và quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông đề nghị Đại sứ phối hợp, tăng cường tiếng nói chung trên các diễn đàn quốc tế.
Bộ trưởng khẳng định không cho phép bất kỳ hành vi lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hay thông tin không chính thống để xâm hại đến lợi ích và quan hệ giữa hai quốc gia.
Theo Bộ trưởng, Việt Nam luôn kiên định nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đồng thời nhất quán chủ trương tôn trọng tín ngưỡng và quyền tự do tín ngưỡng của mọi người dân.
Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt tại các tỉnh biên giới. Ông gợi ý "năng đi lại thì gần gũi", qua đó nhân dân hai nước mới thấu hiểu, chia sẻ, và hỗ trợ lẫn nhau.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Đại sứ Touch Sopharath cùng bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".