TPHCM tổng rà soát các điểm nghẽn để lên kế hoạch giảm ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu rà soát toàn bộ các khu vực thường xuyên ùn tắc, xác định nguyên nhân và xây dựng giải pháp xử lý theo từng giai đoạn. Giải pháp cần khả thi, tránh đề xuất chung chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa có kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo kết luận, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc như vòng xoay Dân Chủ, đường Hoàng Hoa Thám (phường Vũng Tàu) và các điểm giao cắt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Đồng... Trên cơ sở đó, thành phố xác định nguyên nhân và xây dựng danh mục các điểm nghẽn cần ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn.

TPHCM tổng rà soát các điểm nghẽn để lên kế hoạch giảm ùn tắc giao thông - 1

Điểm kẹt xe tại cầu Bình Triệu ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mang tính căn cơ, đột phá và khả thi đối với từng điểm ùn tắc, gắn với lộ trình và nguồn lực thực hiện cụ thể. Việc triển khai ưu tiên sử dụng vốn đầu tư công hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời hạn chế tối đa sử dụng nguồn chi thường xuyên.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh các giải pháp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và bảo đảm tính khả thi, tránh đề xuất chung chung dẫn đến kéo dài tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thời gian qua, công tác quản lý đô thị và hạ tầng giao thông của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ và nhiều nút giao trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp, cần có các giải pháp căn cơ để khắc phục.