Thi hành nhiều đại án, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ án tham nhũng, kinh tế

(Dân trí) - Dù phải thi hành nhiều đại án với giá trị đặc biệt lớn, tài sản rải rác ở nhiều địa phương nhưng 8 tháng qua ngành thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Nhiều đại án với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn

Tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay tới cuối năm, diễn ra sáng 2/7, Bộ Tư pháp khẳng định hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được nâng cao.

Chuyển đổi số, sơ kết việc sắp xếp tổ chức hệ thống thi hành án dân sự gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm kỷ cương, hiệu lực thực thi pháp luật được đẩy mạnh.

Thi hành nhiều đại án, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ án tham nhũng, kinh tế - 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hải Yến).

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, nhiều đại án với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, tài sản rải rác ở nhiều địa phương nhưng toàn hệ thống đã nỗ lực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kết quả thi hành án giữ được sự ổn định tương đương cùng kỳ năm 2025.

8 tháng qua, toàn ngành đã thi hành xong hơn 350.300 việc (đạt tỷ lệ hơn 55,4% so với cùng kỳ năm 2025) và thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng (tăng 40,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Bộ, ngành tư pháp đã tham mưu triển khai đồng bộ Chương trình lập pháp năm 2026. Lần đầu tiên xây dựng định hướng lập pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo cách tiếp cận tổng thể, với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Bộ Tư pháp cũng hoàn thành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 7/7 dự án luật, nghị quyết - chiếm 1/2 tổng số dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Tư duy về xây dựng pháp luật tiếp tục được đổi mới, kịp thời tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về pháp luật, từng bước đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Thi hành nhiều đại án, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ án tham nhũng, kinh tế - 2

Vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hơn 43.000 đương sự (Ảnh: Nam Anh).

11 nghị quyết vừa ban hành cắt giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng mỗi năm

“Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, thần tốc, tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Bộ Tư pháp cho hay.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai rà soát toàn diện thủ tục hành chính.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Bộ Tư pháp cùng các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai “chiến dịch” tổng rà soát hệ thống thủ tục hành chính, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

16 thông tư được ban hành theo thẩm quyền để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Qua đó cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết.

“Đến nay đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Riêng 11 nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm, bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW”, Bộ Tư pháp thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới, Bộ, ngành tư pháp phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc phục bất cập, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nặng nề được giao.

Ông Tùng nêu rõ, chất lượng thể chế cần tiếp tục được nâng lên. Việc tổ chức thi hành pháp luật phải thực chất, hiệu quả hơn. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn liên quan đến các nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Bộ, ngành tư pháp cần được chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới.