Ngăn chặn khai thác cây muội hồng trước "cơn sốt" thổi giá
(Dân trí) - Trước tình trạng khai thác trái phép cây muội hồng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo công an, ngành chức năng vào cuộc bảo vệ rừng.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các xã, phường, tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn.

Ngọn cây muội hồng có màu hồng, hoa có hương thơm, là cây thân gỗ dáng đẹp tự nhiên, trồng được lâu dài trong nhà nên được nhiều người ưa chuộng, săn lùng (Ảnh: Thái Bá).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, qua công tác theo dõi, quản lý và kiểm tra trên địa bàn tỉnh, sở nhận thấy tình trạng khai thác trái phép cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, họ Sim - Myrtaceae) có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp tại một số địa phương, đặc biệt tại các khu vực rừng tự nhiên nơi có phân bố cây muội hồng.
"Hoạt động khai thác trái phép nêu trên không chỉ gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương; trong khi đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số nơi còn hạn chế, sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa chặt chẽ, việc xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe", Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nêu rõ.
Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ rừng tập trung, tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên.

Khu vực núi đá vôi ở Ninh Bình có nhiều cây muội hồng, nhiều người đến khai thác trái phép (Ảnh: Thái Bá).
Trước tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, UBND xã, phường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
Muội hồng là cây bụi thân gỗ, giá trị không cao, chỉ tương đương lâm sản phụ. Cây phân bổ chủ yếu ở vùng núi đá vôi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ (khu vực tỉnh Hòa Bình cũ).
Dân chơi cây muội hồng cho biết, cây này dễ chăm sóc, lên xanh tốt, để được trong nhà. Khi ra lá ngọn cây có màu hồng, hoa thơm.
Thời gian qua, loài cây này được nhiều người săn đón về làm cảnh trồng trong nhà, trang trí bàn trà, phòng khách... khiến giá cây bị đẩy lên cao, càng làm gia tăng khai thác cây trái phép trong tự nhiên.





