PhotoNews

Thời sự

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn

(Dân trí) - Sáng 6/8, nhiều tiểu thương có mặt tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) để kiểm kê thiệt hại. Nhiều hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi, hiện trường vẫn bị phong tỏa do khói còn âm ỉ.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 1

Một góc chợ Biên Hòa, một trong những chợ lớn nhất thành phố, đã trở thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 5/8. Sáng 6/8, khung cảnh tan hoang hiện rõ, để lại sự bàng hoàng và thiệt hại nặng nề cho hàng trăm tiểu thương.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 2

Ngọn lửa được cho là bùng phát từ một ki-ốt và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng liền kề. 

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 3

Để khống chế đám cháy, Công an TP Đồng Nai đã huy động hơn 200 chiến sĩ cùng hơn 10 xe cứu hỏa, nỗ lực dập lửa suốt đêm.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 4

Chị Nguyễn Thị Giàu, một tiểu thương có mặt tại hiện trường tối 5/8, không khỏi bần thần khi chứng kiến tài sản gia đình bị lửa thiêu rụi. Chị cho biết ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh, khiến các tiểu thương chỉ kịp hô hoán nhau di dời một phần hàng hóa, còn lại đành bất lực nhìn ngọn lửa cuốn đi.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 5
Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 6

Đến khoảng 0h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ hiện trường đến rạng sáng 6/8, buộc lực lượng chức năng phải tiếp tục phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 7

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã lan rộng hơn 600m2. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. 

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 8

Khu vực tầng 2 của dãy ki-ốt bị phong tỏa do có nguy cơ đổ sập, sau khi nhiều kết cấu bị lửa thiêu hư hỏng nghiêm trọng.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 9

Nhiều tiểu thương sốt ruột có mặt ở hiện trường, chờ đợi được kiểm kê và dọn dẹp tài sản. 

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 10

Sạp hàng của gia đình anh Ngọc Yến bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sáng 6/8, anh cùng người thân bần thần đứng bên ngoài, lặng nhìn nơi là kế sinh nhai của cả gia đình.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 11

Bà Xuân Mãi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cả gia đình thoát nạn trong vụ cháy. Quầy hàng của gia đình bà nằm ngay đối diện khu vực bùng phát hỏa hoạn.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 12

UBND phường Trấn Biên đã ra thông báo, yêu cầu lực lượng công an tiếp tục chốt chặn, không cho người dân tiếp cận hiện trường do nguy cơ đổ sập. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Biên Hòa thông báo không cho các tiểu thương tiếp cận khu vực cháy và cử lực lượng bảo vệ trực gác quanh vị trí có nguy cơ sập để đảm bảo an toàn.

Một góc chợ Biên Hòa thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn - 13

Chợ Biên Hòa, được khánh thành vào tháng 6/2009 với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng, là một trong những chợ lớn của thành phố. Chợ mới được xây dựng trên nền chợ cũ với diện tích gần 5.600m2, trong đó khu nhà lồng rộng hơn 3.400m2 được thiết kế một trệt, một lầu. Ban đầu, chợ có 600 điểm kinh doanh (371 điểm ở tầng trệt và 226 điểm ở tầng lầu), được trang bị thang máy và thang cuốn. Đến năm 2013, chợ được bổ sung thêm khu tự sản tự tiêu quy mô 2.200m2, với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng, bao gồm khu nhà buôn bán với 350 sạp kinh doanh, bãi giữ xe và đường nội bộ. Phía Đông Nam của chợ được bố trí các sạp bán hoa tươi.