Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội 4 lần ngắt lời trưởng BQL chợ khi trả lời chất vấn

(Dân trí) - Đại biểu chất vấn về tình trạng hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà trả lời không đúng trọng tâm, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội liên tục yêu cầu phải trả lời rõ vấn đề.

Sáng 15/7, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn về vấn đề công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học.

Trước khi các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, HĐND TP Hà Nội đã chiếu phóng sự, trong đó phản ánh hàng hóa, hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ đầu mối Long Biên, phường Hồng Hà.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương cho biết tại nhiều chợ đầu mối, chợ dân sinh và cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu có dán tem nhãn mác nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc không có tem nhãn mác nguồn gốc xuất xứ.

Theo đại biểu, tại chợ Hồng Hà cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Nội dung này đã được HĐND TP Hà Nội chất vấn giữa năm 2025, thành phố đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Vị đại biểu đề nghị Chủ tịch phường Hồng Hà cho biết trách nhiệm quản lý của địa phương đối với nội dung này.

Bà Lan Hương cũng đề nghị Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà cho biết việc thực hiện kiểm soát hồ sơ, nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ và tính xác thực của tem, nhãn đối với hoa quả nhập khẩu tại chợ như thế nào? Vì sao hàng hóa không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không rõ nguồn gốc vẫn được lưu hành, trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc này như thế nào?

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội 4 lần ngắt lời trưởng BQL chợ khi trả lời chất vấn - 1

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên chất vấn (Ảnh: CTV).

Trả lời chất vấn, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, cho biết về công tác quản lý tại chợ, ông Thắng cho biết chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố, phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ kết hợp từ công tác quản lý hành chính sang quản lý theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Liên quan đến phản ánh về hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, Chủ tịch phường Hồng Hà cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để xử lý.

Ông Thắng nhận định có thể do nhân viên bán hàng thuê nên không được cung cấp giấy tờ liên quan khi được hỏi như phản ánh của HĐND thành phố. Trong thời gian tới, phường sẽ yêu cầu của chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Tiếp đó, Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà Vũ Quốc Hưng được yêu cầu trả lời trực tiếp về trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, khi ông Hưng trình bày khái quát về công tác an toàn thực phẩm tại chợ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã ngắt lời và yêu cầu ông Hưng trả lời thẳng vào nội dung đại biểu chất vấn.

Ông Hưng cho biết ban quản lý thường xuyên tuyên truyền, thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Theo ông Hưng, thời điểm ghi hình phóng sự của HĐND thành phố là ban ngày, các hộ bán lẻ lấy lại của các tiểu thương và nhiều người bán chỉ là nhân viên làm thuê nên không nắm rõ hồ sơ nguồn gốc của hàng hóa.

“Về cơ bản thì hàng hóa lưu thông qua chợ đều có nguồn gốc xuất xứ, nhất là hàng nhập khẩu”, ông Hưng khẳng định.

Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội 4 lần ngắt lời trưởng BQL chợ khi trả lời chất vấn - 2

Ông Vũ Quốc Hưng, Trưởng ban quản lý chợ phường Hồng Hà, Hà Nội, trả lời chất vấn (Ảnh: CTV).

Ông Hưng cho biết trong năm 2026, Ban quản lý chợ đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt 1 hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xử lý thêm 2 trường hợp vi phạm.

Sau câu trả lời này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương ngắt lời Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà và cho rằng cách lý giải của ông Hưng chưa làm rõ trách nhiệm quản lý.

Theo ông Cương, trong phóng sự của HĐND TP Hà Nội có người của Ban quản lý chợ Hồng Hà đi cùng, không thể nói là vì phóng sự được quay là ban ngày, vì người bán là người làm thuê nên không nắm được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. "Đây là trách nhiệm của Ban quản lý chợ Hồng hà trong công tác kiểm tra, giám sát”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội nêu rõ.

Tiếp tục giải trình, ông Hưng cho biết chức năng của Ban quản lý chợ Hồng Hà chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Khi kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, ban sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Sau câu trả lời này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ngắt lời và yêu cầu Trưởng Ban quản lý chợ Hồng Hà trả lời thẳng về những hình ảnh được phản ánh trong phóng sự.

Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà thừa nhận có cán bộ ban đi cùng đoàn ghi hình và một số người bán đã trả lời "vô trách nhiệm", tuy nhiên ông Hưng vẫn khẳng định phần lớn hàng hóa lưu thông qua chợ đều có hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Sau câu trả lời này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tiếp tục đặt câu hỏi: "Như vậy đồng chí khẳng định những hàng hóa đang được bày bán, trong đó có các trường hợp nêu trong phóng sự, không phải là hàng hóa trôi nổi?".

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho rằng phần trả lời của Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà chưa làm rõ trách nhiệm quản lý. Bà Hà yêu cầu Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung rà soát lại các trường hợp như phóng sự đã nêu.