Lâm Đồng rà soát hàng loạt điểm nóng nguy cơ ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cụm chế biến hải sản Phú Hài, các tổ hợp alumin và hệ thống xử lý rác thải được Lâm Đồng đưa vào diện cần giám sát nguy cơ ô nhiễm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa rà soát, báo cáo các khu vực, cơ sở có nguy cơ trở thành điểm nóng ô nhiễm môi trường. Trong đó, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cụm chế biến hải sản Phú Hài, lưu vực sông Giêng giáp ranh Đồng Nai, các tổ hợp bauxite - alumin và hệ thống xử lý rác thải là những khu vực được đặc biệt lưu ý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng có địa bàn trải dài từ Tây Nguyên đến ven biển, tập trung nhiều loại hình sản xuất có nguồn thải lớn như nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất alumin, chăn nuôi tập trung, chế biến thủy sản và xử lý chất thải.

Lâm Đồng rà soát hàng loạt điểm nóng nguy cơ ô nhiễm môi trường - 1

Các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nằm trong số các điểm nóng đưa vào diện cần giám sát môi trường (Ảnh: Châu Tỉnh).

Trong số các điểm nóng, vấn đề môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiếp tục kéo dài nhiều năm. Hoạt động của các nhà máy thường xuyên phát sinh tiếng ồn, mùi khét và bụi than, nhất là vào mùa gió Đông Bắc.

Đáng chú ý, khoảng cách thực tế từ khu dân cư thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo đến hàng rào các nhà máy nhiệt điện chỉ khoảng 80-100 m. Dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị, tổ chức đo đạc bụi, khí thải, mùi và tiếng ồn, đồng thời chuẩn bị phương án di dời người dân bị ảnh hưởng, vấn đề đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, phường Phú Thủy, cơ quan chức năng ghi nhận một số cơ sở chưa thu gom triệt để nước thải từ hoạt động rửa nguyên liệu, vệ sinh nhà xưởng; có trường hợp nước thải chảy tràn hoặc vào hệ thống thoát nước mưa. Hạ tầng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tại đây cũng được xác định còn những hạn chế, cần tiếp tục sửa chữa, nâng cấp.

Một khu vực khác được cảnh báo là lưu vực sông Giêng, đoạn giáp ranh tỉnh Đồng Nai. Khu vực này chịu áp lực từ các trang trại chăn nuôi heo tập trung, cơ sở sơ chế nông sản, chế biến mủ cao su, tinh bột mì và nguồn thải từ Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm.

Cử tri từng phản ánh chất lượng nước mặt suy giảm, có thời điểm xuất hiện cá chết và mùi hôi. Việc kiểm soát gặp khó do đây là lưu vực liên tỉnh, trong khi hành vi xả thải bất thường có thể xảy ra vào ban đêm hoặc thời điểm mưa lớn.

Đối với các tổ hợp bauxite - alumin Nhân Cơ và Tân Rai, nguy cơ được xác định chủ yếu liên quan đến an toàn hồ bùn đỏ, hồ quặng đuôi và các công trình xử lý chất thải.

Riêng hồ bùn đỏ phục vụ Nhà máy alumin Nhân Cơ có tổng sức chứa khoảng 17,5 triệu m3, gồm 6 khoang. Hiện khoang số 1 đã gần đầy và dự kiến kết thúc tiếp nhận bùn đỏ trong quý III. Cơ quan chuyên môn cho rằng cần đẩy nhanh đầu tư khoang số 4 để bảo đảm dung tích dự phòng, chủ động phòng ngừa sự cố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng công tác quản lý thời gian tới cần chuyển từ xử lý sau phản ánh sang chủ động nhận diện nguy cơ, phân loại rủi ro, tăng cường quan trắc và cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn các điểm nóng ô nhiễm phát sinh hoặc kéo dài.

Đọc nhiều trong Thời sự