Lái xe đạp dính cồn gấp 2,6 lần mức kịch khung nói "vừa uống vài cốc bia"
(Dân trí) - Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh H. vi phạm nồng độ cồn ở mức rất "khủng" - 1,073mg/lít khí thở, đây là mức vi phạm cao gấp hơn 2,6 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).

Chiều 1/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La (phường Tây Hồ, Hà Nội).
Tại đây, cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường sở tại tập trung xử lý các trường hợp vi phạm như: nồng độ cồn, xe máy che, dán biển kiểm soát. Đặc biệt, cảnh sát cũng xử lý các trường hợp người điều khiển xe phân khối lớn vi phạm giao thông.

Lúc 15h30, tổ công tác phát hiện anh P.Đ.H. (SN 1982, ở Hà Nội), điều khiển xe đạp có biểu hiện say xỉn, nên đã dừng xe để kiểm tra.

Đáng chú ý, nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất "khủng" - 1,073mg/lít khí thở, đây là mức vi phạm cao gấp hơn 2,6 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).
Tại chốt cảnh sát giao thông, tài xế H. cho biết "mới uống vài cốc bia" trong bữa tiệc liên hoan trưa cùng ngày với hội bạn. "Tôi không ngờ đi xe đạp vi phạm cũng bị cảnh sát xử phạt", nam tài xế nói và bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 500.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Đáng chú ý, quá trình tổ công tác làm việc, một số trường hợp vi phạm cố tình né tránh việc kiểm soát của cảnh sát bằng việc đi vào làn ô tô. Tuy nhiên những trường hợp này đều bị cảnh sát giao thông ghi hình và sẽ xử phạt nguội.

Lúc 15h45, tổ công tác phát hiện xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter do một người đàn ông điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Quá trình làm việc với tổ công tác, người đàn ông cho biết danh tính là ông N.M.C. (SN 1974, trú tại Hà Nội).


Qua kiểm tra chiếc xe máy do ông C. điều khiển, cảnh sát phát hiện chủ xe đã lắp biển kiểm soát tại vị trí khó quan sát. Với vi phạm này, ông C. bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tới 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
"Chiếc xe này là của em trai tôi, nay có việc nên tôi đã mượn rồi tham gia giao thông. Tôi không biết việc vi phạm sẽ bị xử phạt cao như vậy", nam tài xế phân trần.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện em V.T.L. (SN 2004, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy nhưng không có giấy phép lái xe.
Với vi phạm này, em L. sẽ bị phạt 3 triệu đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ xác minh và xử phạt với chủ xe - là người giao xe cho người khác không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.


Cũng ca làm việc chiều 1/4, tổ công tác cũng kiểm tra nồng độ cồn với hàng trăm tài xế ô tô, xe máy và cả với người điều khiển xe đạp. Qua đó cảnh sát đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Hải, tổ trưởng tổ công tác cho biết ngoài các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác còn tập trung kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp người điều khiển xe phân khối lớn vi phạm.
"Một số lỗi vi phạm phổ biến của các lái xe phân khối lớn như lắp biển kiểm soát tại vị trí khó quan sát, không lắp gương chiếu hậu, độ bô, độ đèn... Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, không ngoại trừ hay kiêng nể với bất cứ trường hợp vi phạm nào", vị Trung tá cảnh sát giao thông nhấn mạnh.
Lái xe đạp dính cồn gấp 2,6 lần mức kịch khung nói "vừa uống vài cốc bia" (Video: Trần Thanh).










