Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La thiệt hại trên 255 tỷ đồng do lũ quét

(Dân trí) - Mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất những ngày qua gây thiệt hại cho các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La trên 255 tỷ đồng. Trong đó, Lai Châu thiệt hại hoảng 190 tỷ đồng

4 người đang mất tích, hàng loạt tuyến đường hư hỏng

Sáng 19/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trong các ngày 15-18/7 ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Thiên tai khiến 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương tại tỉnh Lai Châu.

Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La thiệt hại trên 255 tỷ đồng do lũ quét - 1

Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau lũ dữ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về nhà ở, 21 nhà bị sập (Lai Châu 18 nhà và Sơn La có 3 nhà); 144 nhà bị hư hỏng (Lào Cai có 66 nhà; Lai Châu 27; Điện Biên 27; Sơn La có 24 nhà); 275 nhà di dời khẩn cấp (Lào Cai có 224 nhà, Lai Châu 26, Điện Biên có một nhà và Sơn La 24 nhà); 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở.

Hơn 696ha lúa, hoa màu và 28 con gia súc, 62 con gia cầm bị thiệt hại.

Mưa lũ gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu gồm quốc lộ (4H, 12, 32, 279), đường tỉnh (ĐT 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C); tại Sơn La có quốc lộ 32, vị trí ĐT 109; tại Điện Biên hư hỏng xảy ra ở quốc lộ (12, 279, ĐT 143) và các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu và 18 vị trí đường tỉnh 109 ở Sơn La.

Thống kê tổng hợp từ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La cho thấy tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 255 tỷ đồng.

Trong đó, Lai Châu thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng, Lào Cai 16,7 tỷ đồng, Sơn La 46,04 tỷ đồng và Điện Biên 2,3 tỷ đồng.

Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La thiệt hại trên 255 tỷ đồng do lũ quét - 2

Người dân ở Mường Than, tỉnh Lai Châu ôm chặt di ảnh người thân vào lòng (Ảnh: Hải Long).

Cảnh báo mưa cường độ lớn

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày 19-20/7, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngoài tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 10,3 triệu người dân tại các khu vực dự báo ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Đơn vị đã cử đoàn công tác đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu trong ngày 18/7 để phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.