1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Kỳ thị và phân biệt đối xử khiến các ca nhiễm HIV tăng

(Dân trí) - Hơn 15 năm qua, những khoản tiền lớn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn viện trợ quốc tế đã được sử dụng, hàng triệu người đã được huy động để tham gia phòng chống đại dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Đó là phát biểu của PGS.TS Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại hội thảo “Giới thiệu tài liệu hướng dẫn công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm xoá bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS” diễn ra sáng nay, 17/10.

 

Ông Quát cung cấp, mỗi năm, nước ta lại có thêm 39.000 ca nhiễm HIV mới. Bên cạnh các lý do khác, kỳ thị và phân biệt đối xử đã khiến những người có HIV/AIDS không dám bộc lộ thân phận, không thể áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV cho người thân của mình và tiếp tục lan nhiễm trong cộng đồng.

 

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, đến tháng 9/2006, cả nước đã phát hiện gần 113.000 ca nhiễm HIV trong đó 1.9262 ca đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 11.247 người đã tử vong. Được biết, trong Chỉ thị của Ban Bí thư, Luật của Quốc hội, Chiến lược của Chính phủ đã khẳng định: Chống kỳ thị và phân biệt đối xử là một giải pháp chiến lược.

 

Theo đó, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương ngoài những nỗ lực trong công tác giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm giảm thiểu kỳ thị và đối xử liên quan đến HIV/AIDS đã biên soạn cuốn “Tài liệu hướng dẫn công tác thông tin giáo dục truyền thông chống lại kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/ AIDS”. Đây là cơ sở để các cơ quan tuyên giáo các cấp xây dựng các hoạt động chỉ đạo thông tin, giáo dục truyền thông đối với hệ thống thông tin đại chúng.

 

Thanh Trầm